Dòng sự kiện:
Nghệ An: 6 người đi từ vùng dịch về nhưng khai báo gian dối để trốn cách ly
11/08/2021 15:42:20
UBND TX Hoàng Mai (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ, xem xét mức độ vi phạm để ra quyết định xử phạt 6 người đi từ Hà Nội về quê nhưng khai báo gian dối để trốn cách ly.

Ngày 11/8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Văn, Phó chủ tịch UBND TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, UBND TX đã nhận được hồ sơ, tham mưu của xã Quỳnh Vinh để ra quyết định xử phạt đối với 6 người dân đi từ Hà Nội về nhưng khai báo gian dối để tránh cách ly.

“Chắn chắn những trường hợp này sẽ bị xử phạt tuỳ vào mức độ vi phạm. Hiện UBND TX đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xem xét mức độ để ra quyết định xử phạt", ông Văn nói.

Người dân khai báo y tế tại TX Hoàng Mai

Theo đó, ngày 9/8, Công an xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai kiểm tra 6 trường hợp, gồm: Lê Thạc T. (SN 1984), Nguyễn Văn Th. (SN 1982), Trần Phúc H. (SN 1994), cùng trú tại thôn 7, xã Quỳnh Vinh; Hoàng Ngọc D. (SN 1976) trú tại thôn 11, xã Quỳnh Vinh; Nguyễn Viết S. (SN 1967), Nguyễn Viết L. (SN 1995), cùng trú tại thôn 12, xã Quỳnh Vinh, đi từ Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về nhưng lại khai báo đi từ Hà Nam về.

Công an xã Quỳnh Vinh phát hiện các trường hợp khai báo gian dối

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quỳnh Vinh đã điều tra được 6 người trên là đi từ Hà Nội về nhưng khai báo gian dối để tránh cách ly.

Ngay khi phát hiện, chính quyền xã Quỳnh Vinh đã lập hồ sơ, tham mưu cho UBND TX Hoàng Mai để ra quyết định xử phạt.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 428 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 106, TP Vinh: 96, Yên Thành: 45, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 28, Kỳ Sơn: 23, Nghi Lộc: 16, Hoàng Mai: 14, Anh Sơn: 11, Quế Phong: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 07, Nghĩa Đàn: 04, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 04, Hưng Nguyên: 03, Cửa Lò: 02.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến