Dòng sự kiện:
Nghệ An: Bắt 9 công nhân từ Lào nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch
11/07/2021 16:39:55
9 công nhân quê Điện Biên từ Lào đi bộ theo đường mòn tiểu ngạch để nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị lực lượng tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Ngày 11/7, Trung tá Nguyễn Hồng Đức, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng bị phát hiện bắt giữ và đưa đi cách ly theo quy định.

Theo đó, hồi 6h ngày 10/7, lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 3 Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) chủ trì phối hợp Công an xã Nậm Cắn thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường mòn thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đã phát hiện 9 đối tượng đang có hành vi nhập cảnh trái phép.

Cả 9 đối tượng trên là nam giới và cư trú tại các huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên.

Qua điều tra, xác minh các đối tượng khai nhận như sau: Vào khoảng tháng 1 và tháng 3/2021, cả 9 đối tượng đã lần lượt đi bộ theo đường mòn ở khu vực biên giới huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (không nhớ địa điểm cụ thể) để xuất cảnh trái phép sang Lào.

Nhập cảnh qua đường tiểu ngạch là vấn đề hết sức nguy hiểm trong giai đoạn này.

Sau khi sang Lào, họ cùng làm công nhân tại Thủy điện Nậm Ngừm 4, thuộc bản Xai, huyện Phù Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Do diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Lào phức tạp, thiếu việc làm, các đối tượng tìm đường trở về Việt Nam và được một số đối tượng hướng dẫn về qua địa bàn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Đến khoảng 3h ngày 10/7, 9 đối tượng này đã thuê xe đi đến bản Đỉnh Đam, cụm bản Noọng Hét Tạy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào và hỏi một người đàn ông Lào chỉ đường rừng để về Việt Nam.

Sau đó, 9 người này đi bộ theo đường mòn để nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì lực lượng tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch; Lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt hành chính các đối tượng và đưa đi cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hồ Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến