Dòng sự kiện:
Nghệ An: Bụi, tiếng ồn của cơ sở làm đá 'bủa vây' khu dân cư
09/05/2025 07:12:31
Gần 12 năm qua, xưởng đá tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) hoạt động gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.

12 năm ô nhiễm "bủa vây" khu dân cư

Mới đây, Đời sống và Pháp luật nhận được đơn phản ánh từ người dân trú xóm 2, xã Đông Sơn, Đô Lương (Nghệ An) về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ một cơ sở sản xuất đá bia mộ đang hoạt động tại đây.

Theo ông Nguyễn Phúc Hiếu (SN 1986), cơ sở này do ông Hoàng Văn Tỵ làm chủ, đã hoạt động trên địa bàn xóm được kể từ năm 2013.

Trong suốt quãng thời gian dài hơn một thập kỷ đó, cuộc sống của gia đình ông Hiếu và nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng bởi bởi bụi bặm, tiếng ồn và nước thải từ cơ sở sản xuất đá.

Đơn thư nêu rõ, cơ sở này hoạt động nhưng không có bất kỳ biện pháp xử lý môi trường nào, bụi đá bay thẳng vào nhà dân, nước thải từ quá trình mài, cắt đá đục ngầu chảy lênh láng ra đường, tiếng máy móc gầm rú suốt ngày gây ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng tới sinh hoạt.

Một số hộ dân thuộc xóm 2, xã Đông Sơn bị ảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn từ cơ sở làm đá của ông Hoàng Văn Tỵ

Chia sẻ về những tác động cụ thể, ông Nguyễn Phúc Hiếu bộc bạch: "Tôi đã phản ánh rất nhiều nhưng cơ sở làm đá bia mộ này vẫn hoạt động. Trong nhà tôi có 4 con nhỏ, ông bà già yếu nằm trên giường bệnh, cực kỳ nhạy cảm với cái khói bụi, tiếng ồn này. Tình trạng ô nhiễm kéo dài thế này khiến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của những người dân trong khu bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Chưa thể xử lý triệt để?

Bức xúc vì ô nhiễm kéo dài, ông Nguyễn Phúc Hiếu đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương. Sau đó, UBND xã Đông Sơn đã tổ chức buổi làm việc với ông Hiếu và chủ cơ sở là ông Hoàng Văn Tỵ.

Tại cuộc họp, ông Tỵ đã cam kết bằng văn bản sẽ có biện pháp xử lý triệt để bụi, tiếng ồn, nước thải và che chắn theo quy định.

Tuy nhiên, bất chấp cam kết triệt để tại cuộc họp, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn. Theo phản ánh của người dân, chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống thoát nước để nước thải không còn chảy trực tiếp ra đường, nhưng tình trạng bụi bặm và tiếng ồn gần như không thuyên giảm, tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống, khiến người dân bức xúc. 

Tình trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở làm đá của ông Tỵ gây nên đã tồn tại gần 12 năm nay

Có mặt tại hiện trường để xác minh, chúng tôi ghi nhận tiếng máy cắt đá "rít" nhức tai, âm thanh máy mài khó chịu cùng tình trạng bụi đá dày – những vấn đề ô nhiễm vẫn tồn tại đúng như người dân phản ánh. 

Làm việc với PV, ông Trần Kim Đoàn, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn thừa nhận có nhận được phản ánh của người dân về sự việc gây ô nhiễm môi trường tại xóm 2, xã Đông Sơn.

"Chúng tôi đã từng cho người kiểm tra và mời chủ của cơ sở sản xuất đá này lên làm việc sau khi tiếp nhận đơn từ phía người dân. Thực tế đã có những thay đổi, tuy nhiên, đây là một cơ sở sản xuất nhỏ, quy mô hộ gia đình nên chế tài xử lý còn khó khăn; ngoài ra, cơ sở này cũng không hoạt động thường xuyên. Chúng tôi sẽ tiếp tục mời chủ cơ sở sản xuất này lên làm việc một lần nữa để tìm hướng giải quyết hài hòa với người dân sống xung quanh", ông Đoàn cho biết.

Phan Huy

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến