Dòng sự kiện:
Nghệ An: Cầu Chợ Họp, nỗi lo thường trực của người dân xã Thuần Trung
11/07/2025 08:13:32
Theo phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt tại cầu Chợ Họp, thuộc xã Thuần Trung (Nghệ An) để ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của công trình dân sinh sau nhiều thập niên sử dụng.

Cầu cũ nát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn  

Cầu Chợ Họp từ lâu là tuyến lưu thông phục vụ sản xuất nông nghiệp cho một số hộ dân thuộc xã Thuần Trung (Nghệ An). Trước đây, địa điểm này nối xóm 1 của xã Nhân Sơn (cũ) và xóm Nguyên Thọ của xã Minh Sơn (cũ). Sau nhiều năm sử dụng, cầu Chợ Họp đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi lo thường trực đối với người dân mỗi khi phải qua lại để canh tác, vận chuyển nông sản.

Dẫn chúng tôi ra hiện trường, ông Nguyễn Văn H., một người dân sống gần khu vực cầu cho biết: “Cầu này có từ thời lâu lắm rồi, làm bằng bê tông mỏng, hẹp, không có lan can. Nay nứt vỡ nhiều chỗ. Cứ mùa mưa đến là trơn trượt, xe chở nông sản qua thì chỉ sợ cầu sập, hoặc rơi xuống”.

Cầu Chợ Họp xuất hiện dấu hiệu nứt gãy ở giữa, ô tô được khuyến cáo không nên lưu thông qua cầu

Cây cầu bắc ngang qua một tuyến mương đất, nối hai vùng sản xuất rộng lớn. Phía bên xã Minh Sơn (cũ) đã có đường nội đồng bê tông cứng hóa, thuận lợi cho vận chuyển. Tuy nhiên, phía bên xã Nhân Sơn vẫn là đường đất gồ ghề, hoang sơ, cỏ mọc um tùm. Xe máy, xe kéo nhỏ đi qua còn chật vật, chưa kể đến những phương tiện phục vụ sản xuất như máy cày, xe chở vật tư nông nghiệp đều phải vòng xa.

Theo ông H. với một cây cầu hư hỏng, không còn khả năng chịu tải lớn như cầu Chợ Họp thì tác dụng của con đường bê tông nội đồng là không nhiều, xe ô tô khi đi đến cầu phải quay đầu lại và con đường chỉ phục vụ cho công tác làm nông nghiệp cho người dân chứ rất hạn chế về chức năng giao thông liên vùng.

Đường giao thông nội đồng trước cầu Chợ Họp

Ông N.V.T, người dân xã Nhân Sơn (cũ) chia sẻ thêm: “Chúng tôi mong có một cây cầu kiên cố, và con đường thông tuyến để bà con đi lại thuận lợi hơn. Nhiều vụ mùa phải đi vòng khá xa gây sự bất tiện. Cầu cũ thì ai cũng sợ sập, nhưng không có đường khác để đi. Trong khi đó cũng cần phải làm thêm một tuyến đường mới kết nối với cầu để người dân 2 xã cũ là Minh Sơn và Nhân Sơn được giao thương, đặc biệt là bây giờ 2 vùng đã thuộc chung xã Thuần Trung".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cây cầu này không chỉ phục vụ cho việc lưu thông nội vùng mà còn là điểm nối giữa xã Minh Sơn (cũ) và Nhân Sơn (cũ) vốn có truyền thống canh tác lâu đời. Theo ghi nhận thực tế, thì số người lưu thông qua đường bê tông nội đồng là rất ít, bởi cây cầu xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm.

Phía bên kia cầu Chợ Họp thuộc xóm 1, xã Nhân Sơn (cũ), đường nội đồng tuy đã được mở nhưng trông hoang sơ, cỏ mọc um tùm do người dân ít đi lại vì cầu Chợ Họp xuống cấp

Đối với người dân sống 2 bên đầu cầu, việc xuống cấp kéo dài nhiều năm nhưng chưa có phương án đầu tư sửa chữa khiến người dân ngày càng lo lắng. Đặc biệt là thời điểm mùa mưa đến, nước ở kênh đất dâng lên sẽ tạo ra những mối nguy hiểm thường trực, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Chính quyền mới lên, dân vẫn mỏi mòn chờ đợi

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Anh Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Minh Sơn (cũ) cho biết: “Tuyến đường nội đồng hiện nay được xây dựng bằng kết cấu bê tông nhằm phục vụ chủ yếu cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng. Về phía cầu nối sang xã bên kia, hiện chỉ có khoảng 10 hộ dân thường xuyên canh tác và qua lại, nên lưu lượng người sử dụng tuyến này không quá lớn".

Những vết nứt, gãy thể hiện sự xuống cấp của cầu Chợ Họp

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc cây cầu bắc qua một kênh đất có lưu lượng nước khá lớn khi đã hư hỏng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gân tai nạn, nên việc cải tạo cây cầu này là điều nên làm để tránh rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

"Thời điểm khi chưa sáp nhập xã, thì dự án cải tạo cây cầu này đã nằm trong danh mục công trình chuản bị đầu tư của địa phương. Tuy nhiên, hiện tại khi thành lập xã mới thì kế hoạch này cần phải chờ đợi thêm", vị này nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thọ Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Thuần Trung (xã mới được thành lập sau sáp nhập) cho biết: “Hiện nay, xã đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy tổ chức, rà soát các nhiệm vụ trọng tâm. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, chúng tôi đang tiến hành tổng hợp, đề xuất các hạng mục cần đầu tư. Riêng với công trình cầu Chợ Họp đang xuống cấp, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và báo chí, xã sẽ xem xét đưa vào danh mục đầu tư trong thời gian tới”.

Quan sát từ trên có thể cảm nhận được sự nguy hiểm do thiếu trụ giữa, không có lan can 

Mong muốn có một cây cầu kiên cố, một con đường thông tuyến giữa 2 xã là nhu cầu chính đáng và cấp thiết của người dân vùng nông thôn còn nhiều khó khăn của xã Thuần Trung này. Trong khi chính quyền đang trong quá trình hoàn thiện công tác tổ chức sau sáp nhập, thì người dân vẫn phải đi lại qua cây cầu cũ với sự lo âu và đối mặt nguy hiểm mỗi ngày, đặc biệt là khi mùa mưa đến.

Phan Huy

Theo: doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến