Dòng sự kiện:
Nghệ An: Chạnh lòng phiên chợ cóc dành cho công nhân
02/08/2017 13:18:45
Vào mỗi giờ tan tầm, tại khu vực QL46 đi qua xã Nam Giang (Nam Đàn, Nghệ An) lại hình thành phiên chợ cóc dành cho công nhân. Nhìn cảnh chợ, không khỏi chạnh lòng vì cuộc sống công nhân còn kham khổ, thiếu thốn.
Chợ cóc dành cho công nhân tại xã Nam Giang (Nam Đàn). Ảnh: QĐ

Chợ họp tầm từ 16-18 h chiều, vào giờ tan tầm. Ảnh: QĐ

Hàng hóa được bày bán ngay giữa lòng đường, nhìn qua, cũng thấy hầu hết là hàng rẻ tiền. Ảnh: QĐ

Hoa quả được bày bán trên ôtô, nhưng người mua không nhiều. Ảnh: QĐ

Quần áo hầu hết rẻ tiền, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: QĐ

Công nhân mua bán chóng vánh. Do thu nhập thấp nên họ chỉ mua các nhu yếu phẩm, với số lượng ít. Một công nhân cho hay mức thu nhập hàng tháng khoảng trên dưới 4 triệu. Ảnh: QĐ

Hoạt động mua bán diễn ra trên lòng đường, tiện lợi cho công nhân nhưng gây cản trở, mất an toàn giao thông. Ảnh: QĐ

Một công nhân nữ cho hay: "Bọn em chỉ mua những hàng hóa vừa với thu nhập. Vì lương thấp nên phải chấp nhận sống tùng tiệm". Ảnh: QĐ

Công nhân làm việc quần quật, nhưng cái nghèo cứ đeo bám. Thu nhập của công nhân chỉ khá hơn người làm ruộng. Ảnh: QĐ
 
Theo Lao động
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến