Dòng sự kiện:
Nghệ An: Công trình giao thông ở huyện Đô Lương mới bàn giao đã 'sụt lún, rạn nứt'
12/03/2021 09:35:25
Công trình đường giao thông nông thôn xã Thái Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa mới đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã có dấu hiệu sụt lún, rạn nứt nghiêm trọng.
Đoạn đường tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương mới đưa vào sử dụng đã có dấu hiệu xuống cấp.

Cụ thể, năm 2019, bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Chủ tịch UBND xã Thái Sơn, huyện Đô Lương ký Quyết định số 136/QĐ – UBND, về việc phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu xây dựng Đường giao thông nối từ đường tỉnh 538B (nay là đường N5) vào trung tâm xã và di tích lịch sử văn hóa Đình Long Thái xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

Công trình xây dựng đường giao thông này được đầu tư hơn 3,7 tỉ đồng có chiều dài hơn 1,6 km, thiết kế theo hình thức đường cấp V đồng bằng.

Việc xây dựng tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, giảm thời gian đi lại từ trung tâm xã, di tích lịch sử văn hóa Đình Long Thái đi ra đường tỉnh 538B, kết nối giao thông với các xã trong huyện Đô Lương và các huyện lân cận.

Ngoài ra, công trình cũng tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng giá trị phát triển quỹ đất và hiện thực hóa đề án xây dựng Nông thôn mới của xã Thái Sơn.

Được biết, công trình do UBND xã Thái Sơn làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng – Dịch vụ - Thương mại Thành Danh (có trụ sở tại huyện Đô Lương) trúng thầu và xây dựng.

Đến năm 2020, công trình đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên vừa qua, An Ninh Tiền Tệ nhận được phản ánh của người dân về việc, công trình nói trên đưa vào sử dụng chưa lâu thì đã xuống cấp nghiêm trọng.

Việc xuống cấp của con đường gây nhiều hoang mang cho những người dân được hưởng lợi.

Có mặt tại con đường, PV nhận thấy những phản ánh của người dân hoàn toàn có cơ sở. Quan sát thực địa, trên tuyến đường do công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại - dịch vụ Thành Danh xây dựng đoạn giáp ranh với đường N5 đã có dấu hiệu xuống cấp.

Nhiều đoạn đường đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, bong tróc. Đặc biệt, có đoạn đã bị sụt lún xuống chừng 10 cm đến 15 cm. Cũng trên tuyến đường, mặc dù vừa thi công chưa lâu nhưng xuất hiện tình trạng lượn sóng và gồ ghề.

"Đường vừa mới làm nhưng đã nứt toác như ruộng khô lâu ngày. Chắc chỉ vài năm là ‘hết tiền’", một người dân ngao ngán.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận trên tuyến đường:

  An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến