Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có khoảng 980 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; trong đó nhiều căn thiệt hại nặng trên 70%, số còn lại bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Nhiều công trình phụ trợ, chuồng trại, cây xanh cũng bị gió lốc quật đổ.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 8.284 ha lúa bị đổ ngã, hư hại; riêng diện tích thiệt hại nặng (trên 70%) khoảng 2.820 ha. Ngoài ra, 867 ha cây trồng khác như ngô, vừng, 62 ha rau màu và khoảng 414 ha keo bị ảnh hưởng.

Thiên tai cũng làm hư hỏng 365 công trình chăn nuôi; hệ thống điện bị tác động với 28 cột điện gãy đổ, khoảng 160 m dây điện bị đứt.
Đáng chú ý, dông lốc kèm sấm sét đã làm bể chứa mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ tại xã Nhân Hòa, khiến khoảng 2.000 tấn mật tràn ra ngoài.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà cửa, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.
Phan Huy
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi