Dòng sự kiện:
Nghệ An: Hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ đứt gãy, sạt lở chia cắt nhiều khu vực
30/09/2025 16:57:26
Ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có gió lớn kèm theo mưa lớn khiến cho hệ thống đường sá bị đứt gãy, sạt lở đất không thể lưu thông; trong đó có nhiều tuyến quốc lộ trọng yếu.

Trong 2 ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở ở các tuyến đường. Từ tuyến QL trọng yếu cho đến tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản.... Việc sạt lở, đứt đường, nước ngập gây chia cắt chủ yếu xảy ra ở các xã thuộc vùng trung du, miền núi.

Đứt đường đoạn qua bản Khe Ngậu, xã Tương Dương, Nghệ An.

Trên tuyến Quốc lộ 7 và vùng phụ cận, trong những ngày qua xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở và nước ngập. Từ xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn cũ) cho đến xã Nậm Cắn, xã Mường Típ... chỉ tính riêng Quốc lộ 7A đã có hàng chục điểm sạt lở, ngập lụt không thể lưu thông. Đáng chú ý có đoạn qua bản Làng Nhùng, xã Tam Quang, dòng sông Cả dâng cao hơn 1m trong nhiều giờ. Đặc biệt, đoạn qua bản Khe Ngậu, xã Tương Dương, khối lượng đất đá lớn đổ từ taluy dương sụt xuống khiến đoạn QL này chia cắt hoàn toàn.

Cùng với đó, tại điểm này, Quốc lộ 7 xuất hiện vết đứt cắt ngang lòng đường khiến cho việc khắc phục trở nên khó khăn, tốn kém và mất nhiều thời gian. Việc xuất hiện vết nứt cùng với vết sạt trên Quốc lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai khiến toàn bộ người dân ở huyện Kỳ Sơn cũ bị cô lập hoàn toàn.

Đến nay, lực lượng chức trách đang ra sức thông tuyến để phá vỡ thế cô lập của người dân các xã vùng biên giới Nghệ An.

Quốc lộ 48C có nhiều điểm sạt lở gây tắc đường trong nhiều giờ. 

Hệ thống các tuyến đường xương cá nối Quốc lộ 7A đến các khu vực lân cận như: Đỉnh Sơn - Lạt; Con Cuông - Môn Sơn; Con Cuông - Khe Kèm; Tam Quang - Quỳ Hợp; Tam Quang - Tùng Hương; Tam Thái - Tam Hợp (cũ); Tương Dương - Hữu Khuông; Mường Xén - Ta Đo; Mường Xén - Keng Đu đều xuất hiện hiện tượng ngập nước, sạt lở đất và đứt đường gây chia cắt cục bộ.

Tính riêng xã Mường Típ, đến thời điểm hiện tại có 470 hộ dân thuộc các bản: Huồi Khí, Vàng Phao, Xốp Típ, Cụm Huồi Phong, Cụm Ái khe đang bị cô lập.

Hàng ngàn hộ dân ở miền núi Nghệ An đang cô lập cục bộ do mưa lũ. 

Bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ cho biết, trên địa bàn chịu ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 10. Tuyến tỉnh lộ 543D bị tắc nhiều đoạn, và  gần 500 hộ dân của xã đang bị cô lập.

“Trước mắt, chúng tôi khuyến cáo người dân không tự ý liều mình băng qua các điểm ách yếu và tập trung cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân ở những khu vực bị cô lập”, bà Quyên nói.

Tại xã Yên Hoà, chiếc cầu cứng bắc qua dòng khe Huổi Nguyên tại bản Trung Thắng đã bị lũ dữ đánh sập khiến hàng trăm học sinh và người dân các bản: Văng Lin, Cốp Cốc, Bản Tạt của xã Yên Hoà bị cô lập hoàn toàn.

Tỉnh lộ 543D bị sạt lở gây cô lập cho xã Mường Típ. 

Trên tuyến Quốc lộ 48A, các xã miền núi thuộc tuyến này đang bị cô lập do nước trên dòng sông Hiếu dâng cao. Hệ thống đường bị các điểm sạt lở gây cô lập ở Km 133+600 và Km 141+400 trên Quốc lộ 48A. Ngoài ra, các tuyến đường xương cá cũng bị sụt lún, sạt lở và ngập nước gây chia cắt cho nhiều xã như: Tri Lễ, Thông Thụ, Tiền Phong, Châu Tiến...

Riêng các xã Tân Phú, xã Tân Kỳ, Tân An… có hàng trăm hộ dân đang bị ngập sâu trong nước, các đơn vị phải dùng đến thuyền và phao cứu sinh để giúp đỡ người dân ở các xã này.

Nhiều địa phương thuộc tỉnh Nghệ An vẫn chìm trong biển nước. Các đơn vị vũ trang ra sức giúp dân gồng mình trong lũ dữ. Trong ảnh, Công an xã Tiền Phong giúp dân chạy lũ.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tập trung thông tuyến bước 1 cho các tuyến đường nhằm tránh tình trạng bị cô lập ở các địa phương.

Hồ Phương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến