Dòng sự kiện:
Nghệ An: Hóa đơn tiền điện tăng mạnh, Điện lực Đô Lương lên tiếng giải thích
04/09/2025 18:42:03
Tháng 8/2025, nhiều hộ dân huyện Đô Lương cũ (Nghệ An) bức xúc vì hóa đơn tiền điện tăng bất thường, dù thời tiết mát mẻ, mưa bão kéo dài. Trước phản ánh, Chi nhánh Điện lực Đô Lương đã giải thích nguyên nhân.

Người dân bức xúc vì hóa đơn điện "nhảy vọt"

Nhiều hộ dân ở các xã thuộc địa bàn huyện Đô Lương cũ (Nghệ An) cho biết tiền điện tháng 8 tăng đột biến, có trường hợp cao hơn từ 300.000 đến 500.000 đồng so với tháng trước. Điều khiến họ khó chấp nhận là nửa cuối tháng 8, khu vực tỉnh Nghệ An hứng chịu nhiều đợt mưa bão, nhiệt độ giảm rõ rệt, nhu cầu sử dụng điều hòa và quạt giảm mạnh. Với logic thông thường, hóa đơn điện phải giảm hoặc ít nhất giữ mức tương đương, nhưng thực tế lại tăng.

Anh N.V.T. chia sẻ: “Tháng 7 vừa qua, gia đình tôi bật điều hòa hầu như cả ngày, hóa đơn khoảng 1,25 triệu đồng. Sang tháng 8, gần 10 ngày liền trời mưa, hầu như không bật điều hòa, hóa đơn nhảy vọt lên 1,6 triệu đồng”. Tương tự, một số hộ dân khác trên địa bàn cũng cho biết hóa đơn tháng 8 cao nhất từ đầu năm đến nay, dù thói quen sử dụng thiết bị làm mát không thay đổi nhiều.

Theo ghi nhận, phần lớn ý kiến đều chung sự bức xúc với việc lượng điện sử dụng giảm, song số tiền phải trả tăng cao bất thường. Đặc biệt, giai đoạn từ sau bão số 5 (giữa tháng 8) đến cuối tháng, nhu cầu dùng điều hòa gần như bằng 0, nhưng hóa đơn cả tháng vẫn cao hơn tháng 7.

Dư luận tại huyện Đô Lương cũ nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung nói bức xúc vì hóa đơn điện tháng 8 nhảy vọt

Chi nhánh Điện lực Đô Lương nói gì?

Trước phản ánh từ người dân, ông Vương Đình Thành, Đội trưởng Chi nhánh Điện lực Đô Lương - đơn vị thuộc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, yếu tố thời tiết khắc nghiệt trong nửa đầu tháng 8 là nguyên nhân chính khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt, dẫn đến nhiều hộ gia đình bị “vượt bậc thang” và phải trả chi phí cao hơn.

Theo số liệu khí tượng, nhiệt độ trung bình ban ngày từ 1/8 đến 16/8 ở địa bàn huyện Đô Lương cũ đạt 36,5°C, trong khi nửa cuối tháng (17/8 – 31/8) chỉ còn 30,4°C, tức giảm tới 6,1°C. Còn so với nửa đầu tháng 7 (trung bình 33,6°C), thì nửa đầu tháng 8 vẫn cao hơn 2,3°C.

Điều này giải thích vì sao lượng điện tiêu thụ trong giai đoạn đầu tháng 8 tăng mạnh, bất chấp việc cuối tháng thời tiết đã mát mẻ hơn nhờ mưa bão.

Bảng nhiệt độ ngày từ đầu năm đến hết tháng 8 tại khu vực huyện Đô Lương cũ (Nghệ An)

Sự tăng nhiệt kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện và các thiết bị làm mát gần như liên tục, khiến điện năng tiêu thụ bị tích lũy nhanh chóng. Khi sản lượng vượt qua một số ngưỡng bậc thang, đơn giá cho phần điện vượt sẽ cao hơn, làm cho tổng hóa đơn bị “nhảy vọt”. Thực tế, chỉ cần thêm vài chục kWh trong giai đoạn nắng nóng, số tiền phải trả có thể tăng thêm vài trăm nghìn đồng.

Để minh họa, Điện lực Đô Lương đưa ra ví dụ: tháng 7, một hộ sử dụng 200 kWh thì tiền điện khoảng 420.000 đồng. Sang tháng 8, chỉ cần tăng thêm 50 kWh (tổng 250 kWh), hóa đơn đã lên gần 570.000 đồng. Như vậy, sản lượng chỉ tăng 25% nhưng chi phí đội lên tới 35% – đây là đặc điểm cố hữu của cơ chế giá điện bậc thang, không phải do ngành điện tính sai.

Theo số liệu từ Điện lực Đô Lương, điện nhận bình quân ngày toàn đơn vị trong tháng 8/2025 là 705.000 kWh/ngày, trong đó nửa đầu tháng (1/8–16/8) lên tới 868.000 kWh/ngày, còn nửa cuối tháng (17/8–31/8) chỉ còn 530.000 kWh/ngày, chênh lệch đến 338.000 kWh/ngày. Điều này cho thấy lượng điện tiêu thụ cao chủ yếu tập trung vào nửa đầu tháng, giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm, khiến nhiều hộ gia đình bị “vượt bậc thang” và hóa đơn tăng đáng kể, dù cuối tháng thời tiết đã mát mẻ hơn.

Cán bộ Điện lực Nghệ An kiểm tra an toàn kỹ thuật hệ thống. Ảnh: Ngọc Anh

Ngoài dữ liệu tại Đô Lương, báo cáo từ Công ty Điện lực Nghệ An cũng ghi nhận xu hướng tương tự trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ, tháng 8 có thời tiết diễn biến cực đoan. Từ ngày 1 đến 23/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 37-39 độ C. Đến ngày 24/8, thời tiết bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, nhiều khu vực có mưa, nhiệt độ giảm. Chính vì vậy, thời gian, sản lượng sử dụng điện trong tháng 8 của người dân vẫn tăng cao và đạt mức kỷ lục chứ không giảm.

Đợt nắng nóng đầu tháng 8 khiến công suất đỉnh toàn tỉnh đạt 1.147 MW (ngày 4/8), còn sản lượng ngày cao nhất vào 5/8 lên tới 21,9 triệu kWh, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm 2024. 

Phan Huy

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến