Dòng sự kiện:
Nghệ An: Hơn 60 tỷ đồng ủng hộ người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2018
27/01/2018 12:52:55
Sau khi phát động chương trình, tỉnh Nghệ An đã huy động được hơn 60 tỷ đồng của các cá nhân, tổ chức quyên góp, ủng hộ cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Nghệ An là tỉnh có khu vực miền núi rộng lớn, vẫn còn 65.435 hộ nghèo. Đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào ở khu vực miền núi cao, biên giới, vùng bãi ngang ven biển còn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có nhiều trường hợp người già không nơi nương tựa, người nghèo neo đơn và nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất cần được sự quan tâm giúp đỡ, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trước thực tế trên, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng tình cảm, đạo lý và trách nhiệm của mỗi công dân đối với người nghèo, Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã có thư kêu gọi, phát động phong trào Tết vì người nghèo Mậu Tuất năm 2018 nhằm khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; Cùng với cộng đồng các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, chung tay, chăm lo cho người nghèo, góp phần giúp người nghèo đón xuân mới đầm ấm, an vui, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Theo đó, vào tối ngày 26/1, tại TP. Vinh (Nghệ An) tổ chức chương trình 'Tết vì người nghèo – Mậu Tuất 2018'. Tính đến 21h ngày 26/1/2018 đã có 294 tập thể, cá nhân ủng hộ chương trình với số tiền hơn 60,2 tỷ đồng. Tại buổi lễ, tỉnh Nghệ An cũng đã trao bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp nhất trong công tác an sinh xã hội thời gian qua. 

Chương trình đã huy động được hơn 60 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ người nghèo Tết Nguyên đán 2018.

Được biết, chương trình “Tết vì người nghèo - Đinh Dậu 2017” đã kêu gọi ủng hộ được số tiền và hiện vật trị giá hơn 48 tỷ đồng. Từ kết quả này, hơn 80.000 hộ nghèo trên toàn tỉnh đã được nhận quà Tết.

Trong những năm qua, Chương trình Tết vì người nghèo do tỉnh Nghệ An tổ chức đã có sức lan tỏa mạnh mẽ; đã giúp đỡ, sẻ chia cho hàng ngàn lượt hộ nghèo có một cái tết thật đầm ấm và an vui. Thể hiện đạo lý tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến