5 ngày 2 trận lũ quét
Bản Ta Đo, xã Mường Típ, Nghệ An cách Quốc lộ 7 khoảng 30km là nơi chịu đựng 2 trận lũ quét chỉ cách nhau 5 ngày. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào Khơ Mú, cuộc sống kinh tế còn nhiều khó khăn.
Dọc Tỉnh lộ 543D vào xã Mường Típ có hàng chục điểm bị sạt lở, nhiều đoạn hư hỏng hoàn toàn. Sau nhiều ngày liên tục chạy lũ, dọn dẹp, người dân nơi đây đều mệt mỏi, rã rời... Thế nhưng trước mắt họ vẫn là khung cảnh vẫn ngổn ngang, hoang tàn do cơn lũ để lại. Nhiều đoạn bùn đá vẫn chất cao khoảng 2m, nhiều căn nhà đã bị xoá sổ hoặc xiêu vẹo...
Sự hoang tàn sau khi trận lũ đi qua...
Ông Xèo Phò Dung (SN 1964, bản Ta Đo) vẻ mặt mệt mỏi nhớ lại, khoảng 17h ngày 22/7, khi đang nấu cơm tối thì bất ngờ thấy dấu hiệu nước trên đồi đổ về mạnh nên mọi người hô nhau chạy lên chỗ cao. Chỉ ít phút sau, cơn lũ đổ về ào ạt như thác chảy mang theo đất đá, cây cối cuốn băng qua bản.
“Từ trước đến giờ chưa bao giờ có trận lũ quét như thế ở đây vì khu vực này chỉ là con suối nhỏ”, ông Dung kể.
Ông Xèo Phò Dung đứng trên nền ngôi nhà đã bị san phẳng
Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 27/7, khi mọi người vất vả dọn dẹp sau trận lũ quét 5 ngày trước đó thì tiếp tục bị trận lũ quét thứ 2.
Đứng trên nền căn nhà chỉ còn trơ trọi cột, anh Lương Văn Quân (SN 1994, bản Ta Đo) xót xa, ngôi nhà có 6 người ở gồm bố, mẹ, vợ và hai con giờ không còn gì. Mọi người đang phải đi ở nhờ nhà người quen. Tất cả tài sản đều bị dòng nước cuốn trôi xuống sông.
“Thời điểm đó, phía dưới thì nước sông dâng lên, phía trên thì nước lũ đổ về nên mọi người chỉ còn cách chạy đi để bảo vệ tính mạng”, anh Quân nhớ lại.
Nền căn nhà chỉ còn trơ trọi cột của anh Lương Văn Quân
Những ngày lũ lụt, cán bộ của xã Mường Típ, Nghệ An cũng tất bật bởi công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ người dân di tản, khắc phục, kiểm tra. Nhiều nhà của cán bộ xã cũng nằm trong diện bị ngập lụt, chia cắt vẫn phải bám trụ tại địa bàn để cùng nhân dân chống chọi với bão lũ.
Trao đổi với PV, bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ cho hay, ngày sau khi chính quyền 2 cấp chính thức vào hoạt động nhiều công việc cần phải làm. Đồng thời, lại xảy ra trận lũ lụt nặng nề khiến cán bộ, công chức xã phải hoạt động hết công suất với khối lượng công việc lớn.
Công tác dọn dẹp sau khi nước rút
“Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, công tác chuẩn bị đại hội với khối lượng công việc lớn lại bị trận lũ vừa qua khiến cán bộ xã cũng phải gồng mình để thực hiện các nhiệm vụ. Nhiều cán bộ cũng phải ở lại trụ sở không thể về nhà mặc dù ở nhà cũng đã bị ngập”, bà Quyên nói.
Bà Quyên cho biết, theo thông kê đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã có 117 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 43 ngôi nhà bị vùi lấp, xoá sổ không thể sửa chữa. 2 ngôi trường bị ngập nặng hư hỏng trang thiết bị dạy và học, 1 điểm trường bị xoá sổ hoàn toàn không còn khả năng khắc phục.

Trường ngập nặng, trang thiết bị dạy và học hư hỏng sau lũ
Được biết, hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn xã cần phải di dời người dân khỏi nơi có nguy cơ lũ quét tái diễn, sạt lở đất. Tuy nhiên, quỹ đất trên địa bàn eo hẹp, nhiều khu vực không thể sinh sống.
“Chúng tôi đang tiến hành khảo sát các khu vực để lựa chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, đến nay công tác khảo sát vẫn gặp nhiều khó khăn do quỹ đất ở khan hiếm”, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ nói.
Theo đề xuất của UBND xã Mường Típ, khảo sát và xây dựng kè bờ sông phạm vi bản Ta Đo dài khoảng 700m và kè dọc 2 bên khe giữa bản Ta Đo dài khoảng 800m để định cư tại chỗ, do không có mặt bằng khác để bố trí khu tái định cư.
Xã Mường Típ, Nghệ An được thành lập sau khi sáp nhập xã Mường Típ và Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Sau sáp nhập xã Mường Típ có diện tích 217,66 km², với quy mô dân số 6.412 người.
Văn Bình - Hồ Phương
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi