Dòng sự kiện:
Nghệ An: Mưa lũ khiến 5 người chết và 1 người mất tích
18/08/2018 16:02:07
Mưa lũ kéo dài những ngày qua, tại huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khiến 5 người chết và 1 người mất tích.

Ngày 18/8, ông Phan Sỹ Thắng, Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập lụt nặng nề, tính đến thời điểm hiện tại toàn huyện đã có 5 người chết và 1 người mất tích.

Mưa lũ tại huyện Kỳ Sơn khiến 5 người chết và 1 người mất tích.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn và nước thượng nguồn từ Lào đổ về đã khiến địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra lũ quét, sạt lở, xói mòn làm thiệt hại công trình hạ tầng giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà cửa, vật nuôi, hoa màu của người dân…

Đáng nói, nước lũ đã cuốn trôi 5 người trên địa bàn huyện Kỳ Sơn gồm: Cháu Cụt Văn Thôn (11 tuổi), trú bản Lưu Thắng, xã Chiêu lưu; Cháu Hạ Bào Cu (10 tuổi), trú bản Đống Trên, xã Tây Sơn;  Lữ Văn Giáp (14 tuổi), trú tại Bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu; Moòng Phò Uôn (50 tuổi), trú tại bản Xốp Típ, xã Mường Ải và 1 thi thể được phát hiện trôi về địa bàn xã Hữu Kiệm nhưng chưa xác định được danh tính.

Bên cạnh đó, chị Moong Mẹ Tân (37 tuổi), trú bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu hiện đang bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Trong một diễn biến liên quan, những ngày mưa lũ kéo dài những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An đã có 19 ngôi nhà bị sập trong đó: Huyện Kỳ Sơn có 16 nhà, Tương Dương có 2 ngôi nhà và huyện Quỳ Châu 1 ngôi nhà.

Ngoài ra, khoảng gần 2.000 ngôi nhà khác bị ngập nước, tập trung tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông, Quỳ Châu....

Nhiều nhà cửa của người dân ở vùng miền núi bị ngập và nước lũ cuốn trôi.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến