Khoảng 21h30 ngày 18/8, người dân sống gần khu vực suối Khe Đền, xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên rủ nhau xuống suối kiểm tra.
Thời điểm đó trời mưa, người dân đã dầm mưa, đội đèn đi ngược dòng suối lên đầu nguồn phát hiện trại lợn đang xả thải ra suối bằng ống nhựa.
Trong đêm, hàng chục người dân dầm mưa, đội đèn phát hiện trại lợn xả thải ra suối
Suối Khe Đền thời điểm đó nổi bọt trắng xóa, nước màu sẫm đen, mùi hôi thối bốc lên. Người dân đã liên hệ ban cán sự xóm Khe Sài 2, đồng thời báo lên chính quyền xã Nghĩa Lộc. N
gay sau đó, lực lượng Công an xã Nghĩa Lộc, chuyên viên Phòng Kinh tế đã xuống thực tế ghi nhận hiện trường. Trong đêm, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, người quản lý trại thừa nhận trại xả thải ra suối.
Vòi nước thải trại lợn xả ra suối Khe Đền bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối
Cũng trong đêm, đại diện quản lý trại cũng đã viết bản cam kết đề xuất với người dân số lợn to 600 con đã nuôi quá 1 tháng vẫn chưa xuất bán được, khi nào bán được sẽ không nhập lợn con vào nuôi ở chuồng này nữa. Còn các chuồng khác lợn con mới thả trọng lượng khoảng 10kg/con, trang trại đề xuất nuôi hết lứa. Khoảng 4 tháng sau, trang trại sẽ tạm dừng hoạt động.
Biên bản sự việc được lập ngay trong đêm
Bản cam kết của người quản lý trại lợn
Sáng 19/8, bức xúc với tình trạng trại lợn xả thải ra suối, người dân ở khu vực suối Khe Đền đã dựng barie trên đường xóm để kiểm soát trại lợn có vận chuyện lợn con vào trại hay không; còn các phương tiện khác vẫn lưu thông bình thường.
Liên quan đến sự việc này, chiều 19/8, Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Lộc, chính quyền UBND xã Nghĩa Lộc, Công an xã, Địa chính xã, Phòng Kinh tế xã đã có cuộc đối thoại với người dân tại hội trường xóm Khe Sài 2.
Tại cuộc đối thoại, ông Lại Văn Dương, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc trao đổi với người dân về vấn đề ô nhiễm từ trại lợn và vấn đề dân tự lập barie trên đường. Có rất nhiều ý kiến của người dân trao đổi về vấn đề ô nhiễm của trại lợn với mong muốn môi trường trong lành, nguồn nước trong sạch và không muốn trang trại hoạt động nữa.
Chính quyền và người dân đối thoại vào chiều 19/8, tại hội trường xóm Khe Sài 2
Phía chính quyền đã ghi nhận những ý kiến của người dân đồng thời phổ biến kiến thức pháp luật về việc tự ý dựng barie khi chưa được các cơ quan chức năng cho phép; thông tin đến người dân về các bước xử phạt vấn đề trại lợn gây ô nhiễm và các phương án xử lý sự việc tiếp theo.
Hà Thủy
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi