Dòng sự kiện:
Nghệ An: Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường Mường Xén – Tây Sơn
17/06/2025 08:12:35
Tuyến đường chỉ dài hơn 12km, nối thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn và xã Tây Sơn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nhưng có tới hàng chục điểm xuống cấp như “bẫy người”.

Tuyến đường cấp 6 miền núi nối thị trấn Mường Xén và xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) được xây dựng mới vào năm 2009. Ngoài việc mang lại lợi ích về an ninh quốc phòng, tuyến đường này còn là “con đường tơ lụa”, cũng là con đường duy nhất, độc đạo của toàn thể người dân xã Tây Sơn, và hai bản Sơn Hà và Hòa Sơn của xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Tuyến đường dài 12 km, nối thị trấn Mường Xén và xã Tây Sơn xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện nay, tuyến đường đang được sự quản lý của huyện Kỳ Sơn. Từ ngày xây dựng cho đến nay, con đường đã được nhiều lần tu sửa ở nhiều đoạn, tuy nhiên, do thời tiết cực đoan cùng với độ dốc cao của tuyến khiến cho nhiều đoạn trên tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đặc biệt, năm 2023, do ảnh hưởng của mưa bão, cơn lũ kinh hoàng không chỉ càn quét nhiều ngôi nhà trên địa bàn mà còn làm cho tuyến đường xuống cấp càng nghiêm trọng hơn.

Hai bên đường, từ taluy dương cho đến taluy âm đều đã bị sụt lở. Nhiều công trình phụ trên tuyến đã bị lũ cuốn trôi hoặc sạt lở

Theo quan sát của phóng viên, trên đoàn đường chừng 12km, xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở, ổ gà, ổ voi chi chít; nhiều đoạn bị bong nhựa, hở hàm ếch chi chít.

Hầu hết hệ thống mặt đường đã bị nứt, đứt gãy và nhiều đoạn xuất hiện hở hàm ếch như những chiếc bẫy.

Tại đoạn đi qua bản Hòa Sơn và bản Sơn Hà thuộc xã Tà Cạ, có rất nhiều người qua lại, tuy nhiên, đoạn đường đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Ngoài ra, giữa tuyến có nhiều khối đá khổng lồ sụt xuống khiến cho việc di chuyển trên đường hết sức khó khăn.

Mặt nhựa trên đường đã bong tróc để lại nhiều hòn đá nhô lên trên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Ông Đào Hải Lâm, một người dân trú tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ than thở, mặc dù nhà chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng 2km nhưng mỗi lần di chuyển, ông đã mất rất nhiều thời gian vì đường xuống cấp. "Có nhiều đoàn tôi không dám đi xe vì sợ trượt ngã", ông Lâm nói. 

Ông Lô Văn Thái, Trường phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết, sau thời gian dài bị hư hỏng, để đảm bảo việc lưu thông ổn định và an toàn cho người và phương tiện, phía huyện đã không ngừng khắc phục những điểm xuống cấp. Dù vậy, có nhiều điểm xuống cấp nghiêm trọng buộc huyện phải lập hồ sơ thiết kế để xin kinh phí tu sửa. 

"Vừa rồi mới có kinh phí tu sửa, chúng tôi thẩm định hồ sơ thiết kế, còn dự toán thì do Sở Xây dựng thẩm định, sắp sửa đưa vào đấu thầu", ông Thái nói.

Mặc dù có đường cứu nạn nhưng do lâu ngày không được tu sửa, con đường um tùm cây dại mọc lên

Theo tìm hiểu của PV, đến nay, tỉnh Nghệ An đang triển khai thi công tuyến đường Na Ngoi - Tây Sơn với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Khi tuyến đường được đưa vào sử dụng, việc đi lại của gần 2 ngàn nhân khẩu xã Tây Sơn sẽ thuận tiện hơn.

Hồ Phương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến