Ngày 13/8, ông Trần Xuân Cường, Giám đốc vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông cho biết, qua kiểm đếm, đơn vị đã phát hiện 99 cây gỗ lớn bị chặt hạ trong khu vực vườn Quốc gia Pù Mát tại 5 tiểu khu thuộc địa bàn huyện Con Cuông. Các cây gỗ bị chặt hạ (trong đó có 3 cây dổi), có đường kính từ 25-100cm đã được xẻ ra 54 tấm, tập kết tại một địa điểm nằm trên lâm phần khoảnh số 8.
99 cây gỗ lớn tại Vườn Quốc gia Pù mát (Nghệ An) bị chặt hạ.
Hiện số cây bị chặt hạ còn nằm nguyên tại hiện trường, nơi người dân Đan Lai sinh sống trong vùng lõi của vườn quốc gia. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, ông Trần Xuân Cương cho biết thêm.
Thời gian gần đây, qua công tác kiểm tra địa bàn, Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông đã phát hiện 1 lượng lớn cây gỗ bị chặt hạ.
Sau đó, Vườn quốc gia Pù Mát đã tổ chức kiểm đếm số gỗ bị chặt hạ trong nhiều ngày. Qua rà soát, lực lượng kiểm lâm phát hiện một số người đi rừng dùng cưa xăng cắt đổ cây để lấy phong lan.
Trong 5 tiểu khu với với diện tích 9.696,4ha thuộc xã Môn Sơn, vùng lõi vườn quốc gia quản lý có 99 cây gỗ các loại bị chặt hạ, đường kính từ 25-100cm.
Trước vụ việc trên, ngày 1/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã chỉ đạo khẩn Sở NN&PTNT, UBND huyện Con Cuông phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 2/8, UBND huyện Con Cuông đã ra văn bản, giao vườn quốc gia Pù Mát chủ trì phối hợp với Hạt kiểm lâm, Đồn Biên phòng Môn Sơn, UBND xã Môn Sơn mở rộng phạm vi kiểm tra trên diện tích rừng xã Môn Sơn do vườn quốc gia Pù Mát quản lý. Đồng thời tăng cường lực lượng chốt chặn, bảo vệ hiện trường các điểm chặt hạ gỗ tại các tiểu khu.
Số gỗ lớn được tập kết trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát.
Bên cạnh đó, đề nghị VKSND huyện, công an huyện hướng dẫn vườn quốc gia Pù Mát hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật…
Thời điểm trên, Vườn quốc gia Pù Mát cũng đã ký văn bản đề xuất Công an huyện Con Cuông điều tra, xác minh và khởi tố vụ án hình sự các đối tượng khai thác gỗ trái phép.
Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát, số gỗ bị chặt hạ, lâm tặc chờ mưa lụt để thả trôi ra ngoài theo hướng Khe Tàng về bản Cò Phạt. Vườn quốc gia Pù Mát cũng đã được người dân cung cấp danh sách các đối tượng nghi vấn tổ chức chặt hạ số cây gỗ nói trên. Theo đó, các đối tượng chặt hạ cây chủ yếu là người dân Đan Lai sinh sống trong vùng lõi của vườn quốc gia nên cần nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, xác minh đối tượng vi phạm.
Ngọc Tuấn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy