Dòng sự kiện:
Thêm 2 ca dương tính với COVID-19 ở Diễn Châu có lịch trình dịch tễ rất phức tạp
17/06/2021 21:27:34
Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 2 trường hợp ở huyện Diễn Châu.

Tối ngày 17/6, trao đổi với PV, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc sở Y tế Nghệ an cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa có báo cáo 2 ca dương tính với COVID-19 ở huyện Diễn Châu.

Đó là, trường hợp hợp anh L.Đ.Đ. (SN 1990) trú tại xóm Văn Tập, xã Minh Châu và ông C.X.H. (SN 1955) trú tại xóm 9, xã Diễn Thịnh (cùng huyện Diễn Châu, Nghệ An). Cả 2 trường hợp có tiếp xúc với các ca nhiễm trước đó và đã được cách ly tại Trạm y tế.

Cụ thể, ông C.X.H. là F1 của BN 11634, tiếp xúc với BN 11634 khi làm căn cước công dân, hiện được cách ly tại Trạm Y tế xã Diễn Thịnh. Bệnh nhân có lịch sử tiếp xúc với rất nhiều người. Từ ngày 25/5 đến 5/6, chủ yếu ở nhà và đi làm tại Gara Ô tô của gia đình tại xã Diễn Thịnh cùng với con trai . Buổi sáng hầu hết đi ăn sáng tại các quán ăn sáng Hường Ba gần UBND xã Diễn Thịnh, quán Tri Đức xã Diễn Thịnh, quán Thủy Lâm, xã Diễn Trung.

Từ ngày 5/6 đến ngày 7/6, đi nghỉ dưỡng theo chế độ Thương binh tại khu điều dưỡng Cửa Lò, ở cùng phòng với 2 người ở xã Diễn Thịnh. Ngày 6/6 có thuê xe du lịch cùng 9 người khác đi chơi ở cầu Cửa Hội, buổi tối đi dạo ở bờ biển.

Ngày 8/6, lên công an xã Diễn Thịnh nhận hồ sơ làm căn cước công dân sau đó về xóm đi từng gia đình phát hồ sơ, hướng dẫn làm CCCD (có đeo khẩu trang) sau đó về nhà.

Ngày 9/6, ở nhà và đi làm tại Gara làm lốp ô tô. Ngày 10/6, 8h sáng đi ăn cưới tại nhà bà Ngọc, xã Diễn Thịnh. Buổi tối đi ăn tổng kết tổ bầu cử ở quán lươn Hiệp Thành xã Diễn Thịnh, khoảng 15 người trong tổ bầu cử 

Ngày 11/6, đến xã lấy phiếu làm căn cước công dân sau đó về nhà văn hóa xóm phát cho người dân.  

Ngày 13/6, sáng từ 7h- 8h Ăn sáng tại quán Thủy Lâm, xã Diễn Trung đến nhà Văn hóa xóm thông báo trên loa truyền thanh xóm lịch đi làm căn cước công dân. Khoảng 14h đến 15h đi cùng vợ ra Ủy ban làm CCCD sau đó về nhà

Ngày 14/6/ đến ngày 15/6, khoảng từ 7h-8h ăn sáng tại quán Dũng Cốc xã Diễn Thịnh sau đó đi làm tại Gara Ô tô. Ngày 16/6, trực tại Ủy ban đến tối.

Ngày 17/6, 2h sáng lấy mẫu tại nhà văn hóa xóm 9, từ 7h-8h ăn sáng tại quán Nam Lĩnh, chiều 15h nhận được thông báo của Trung tâm y tế lên cách ly và lấy mẫu.

Người dân huyện Diễn Châu được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau khi phát hiện ca nhiễm

Còn anh L.Đ.Đ. trọ ở đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng (TP Vinh). 21  ngày trở lại đây đi làm công trình đang thi công tại 145 Phạm Đình Toái, phường Hà Huy Tập (TP Vinh) chỗ làm có 5 người, không đi đâu ra ngoài tỉnh Nghệ An. Cách 2 hoặc 3 ngày lại về nhà ở xã Minh Châu bằng xe bus Khánh Quỳnh.

Ngày 4/6, đi bằng xe máy làm công trình tại phường Vinh Tân (TP Vinh). Ngày 7/6, có đi uống bia với nhóm bạn tại quán số 7, đường Nguyễn Trãi (TP Vinh) cùng 3 người.

Ngày 12/6, vào lúc 15h đi xe ô tô riêng 4 chỗ cùng 2 người đến chợ xã Diễn Bình, lúc 16h xuống xe, vợ đi xe máy ra đón về nhà. Từ 16h trở đi không ra khỏi nhà.

Ngày 13/6, không ra khỏi nhà, chỉ tiếp xúc với các thành viên trong gia đình gồm 5 người. 14h10, sang nhà bạn uống rượu có tiếp xúc khoảng 10 người. 16h có xuống chợ Phủ Diễn mua Hải Sản tầm 20 phút. Đến khoảng 21h00 có xem đá bóng ở nhà cậu có khoảng 10 người xem (không nhớ họ tên) xem khoảng 30 phút về nhà ngủ.

Ngày 14/6, ở nhà không đi đâu, nhưng có tiếp xúc với 5 người thợ đang làm nhà. Ngày 15/6, buổi sáng và buổi chiều ở nhà đến 20h đêm có thẩy mệt và tự ra nhà thuốc Anh Quang mua thuốc.

Ngày 16/6, buổi sáng lúc 7h có đi xã Diễn Tân, xuống nhà bạn gần nhà thờ Hậu Hòa đưa bóng đèn cho thợ làm có tiếp xúc với 2 người (không nhớ tên). Khoảng 9h30, đến nhà bạn sau nhà thờ Trung Phong, xã Diễn Thịnh tiếp xúc với 2 người khoảng 20 phút, có đeo khẩu trang. Đến 9h40, có sang nhà bạn gần nhà thờ Trung Song, xã Diễn Thịnh, tiếp xúc 2 người. Buổi chiều từ 13h vợ chồng làm cơm cho 5 người thợ xây nhà ăn.

Ngày 17/6, thấy trong người mệt, đến 8h xuống Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu vào thẳng khu cách ly bệnh viện làm test nhanh.

Hiện, ngành Y tế Diễn Châu đã tiến hành phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ các trường hợp trên. Đồng thời thực hiện truy vết các F liên quan.

Như vậy, số ca nhiễm COVID-19 tỉnh Nghệ An từ ngày 14/6 đến nay là 8 ca.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến