Dòng sự kiện:
Nghẽn lệnh tại HOSE là trường hợp khẩn cấp quốc gia
24/06/2021 20:33:39
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước Trần Văn Dũng cho biết, việc nghẽn lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) được coi là tình huống khẩn cấp quốc gia cần được xử lý ngay.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước Trần Văn Dũng.

Phát biểu tại toạ đàm “Nghẽn lệnh HOSE: Thực trạng và Giải pháp” sáng nay 24/6, ông Trần Văn Dũng đã có những chia sẻ xung quanh việc nghẽn lệnh tại HOSE.

Theo ông Dũng, nghẽn lệnh xảy ra từ ngày 21/12/2020, lãnh đạo Bộ Tài Chính từ đó đến nay đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE, để xử lý nhanh nhất hiệu quả nhất. Từ Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (trước đây), và bây giờ là Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, từ tháng 4 đã coi sự cố nghẽn lệnh và quán triệt với chúng tôi đó là trường hợp khẩn cấp quốc gia cần phải tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực để xử lý.

Bộ Tài chính chỉ đạo tất cả đơn vị liên quan vào cuộc, HOSE, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, Vụ Tài chính Ngân hàng… tạo điều kiện hết sức nguồn lực, công nghệ. Bộ Tài chính cũng nhận thức trường hợp này là khẩn cấp quốc gia, lập ban chỉ đạo do Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải làm trưởng ban, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước làm Phó Trưởng ban, các đơn vị liên quan Bộ Tài chính đều tham gia.

Trả lời câu hỏi về việc xử lý nghẽn lệnh thời gian qua có chậm không? Ông Dũng khẳng định: "Chúng ta đang trong giữa chiến dịch xử lý nghẽn lệnh trên HOSE, đây là một khoảng lặng của chúng tôi mà sau một thời gian căng thẳng. Chiến dịch đang triển khai, chưa phải lúc để nhìn lại nhưng đến giờ phút này, tôi tin rằng nếu có làm lại, chúng tôi cũng khó mà làm khác được".

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ: "Từ báo cáo FPT, chúng tôi cam kết sẽ đưa vào vận hành hệ thống mới của FPT sớm nhất có thể nhưng phải không còn trục trặc. Chắc chắn cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 sẽ chính thức vận hành. Cho chúng tôi nợ 1 ngày cụ thể nhưng sẽ không vượt quá thời hạn mà 100 ngày đã cam kết".

Cùng với đó, theo ông Dũng, một trong những phương án rất gần với phương án FPT triển khai. Nâng lô hay Uỷ ban Chứng khoán nhà nước kêu gọi công ty chứng khoán huỷ sửa lệnh nhưng kết quả không được nhiều.

Ngoài ra, ông Dũng cũng cho hay, phần mềm do Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) từ ngày 14/6 đã tiến hành thử nghiệm hệ thống, dự kiến đến cuối năm sẽ đưa hệ thống vào hoạt động chính thức. Mục tiêu hệ thống này không chỉ xử lý hết tình trạng nghẽn lệnh mà còn đưa hoạt động của thị trường chứng khoán sang một bước tiến mới.

Tác giả: Nam Yên

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến