Dòng sự kiện:
Nghi phạm chặn đường, sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng khai gì?
24/12/2021 20:39:09
Hoàng Tuấn An thừa nhận hành vi dùng dao sát hại nữ sinh tại huyện Hoài Đức (Hà Nội). Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm.

Chiều 24/12, thông tin từ Công an huyện Hoài Đức cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là chị H.T.N.H (SN 2002, cư trú ở huyện Hoài Đức), sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng. Nghi phạm gây án được xác định Hoàng Tuấn An (SN 2002), trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ việc khiến nữ sinh tử vong.

Trước đó, ngày 22/12, Hoàng Tuấn An nảy sinh ý định sát hại chị H. nên đã mua một con dao inox tại xã Dương Liễu.

Khoảng 20h30 ngày 22/12, An điều khiển xe máy tới chỗ chị H. làm ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm. Xác định chị H. có đi làm, Hoàng Tuấn An điều khiển xe quay trở lại trước cửa nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Đến khoảng 22h30 ngày 22/12, phát hiện chị H. đi xe máy về nên đối tượng An đã lao lên chặn xe. Thời điểm này, hai người có lời qua tiếng lại dẫn tới cãi vã.

Lúc này, đối tượng An dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị H. gục xuống, tử vong tại chỗ.

Khi An lấy dao đâm vào cổ mình với ý định tự sát thì có người đi đến, ghì An xuống đường và giật dao trên tay An ném ra chỗ khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, giải quyết vụ việc và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại CQĐT, đối tượng Hoàng Tuấn An thừa nhận việc dùng dao sát hại chị H. Đồng thời khai nhận, bản thân và chị H. có mối quan hệ tình cảm với nhau nhưng quá trình yêu đương xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến