Dòng sự kiện:
Nghi phạm sát hại chủ tiệm điện thoại ở TP.HCM khai do bị đòi nợ
09/08/2022 16:06:04
Nghi can thừa nhận, bị ông P. đòi nợ trên đường phố nên cự cãi và ra tay giết hại chủ nợ.
Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Nguyễn Bình Khương Duy (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.
 

Nghi can Duy khi ra đầu thú. Ảnh: CA
 
Nạn nhân là ông N.T.P (37 tuổi), chủ cửa hàng điện thoại ở đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp.
 
Theo lời khai của Duy, nghi can này có nợ ông P. 10 triệu đồng nhưng một năm nay chưa trả được.
 
Rạng sáng 8/8, Duy chạy xe gắn máy lưu thông trên đường, khi qua trước cửa hàng điện thoại của ông P. thì ông này gọi lại để nói chuyện nợ nần. Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát.
 

Hiện trường khi phát hiện ông P. gục chết trên đường. Ảnh: T.L
 
Duy thừa nhận đã tấn công và kẹp cổ khiến ông P. gục xuống đường và tử vong. Sau khi gây án, Duy tẩu thoát.
 
Nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra. Qua giám định, công an làm rõ ông P. tử vong do phù phổi cấp, chấn thương vùng cổ, mặt.
 
Hiện trường xảy ra vụ án mạng là đoạn đường vắng lúc rạng sáng nên manh mối về kẻ gây án không nhiều. Tuy nhiên, công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định Duy là kẻ gây án nên truy bắt.
 
Lực lượng trinh sát bí mật phục kích nghi can Duy tại nhà của đối tượng ở đường Cô Giang, quận Phú Nhuận. Biết khó thoát nên sau khi gây án vài giờ, Duy đến Công an phường 2, quận Phú Nhuận đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.
 
Tác giả: Đàm Đệ
 
Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến