Dòng sự kiện:
Ngoại trưởng Nhật Bản, Trung Quốc không thể hội đàm tại New York
24/09/2022 15:45:41
Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết ông sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đối thoại với Trung Quốc trong bối cảnh hai bên nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới vấn đề Đài Loan.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. (Nguồn: AFP)

Kyodo đưa tin Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngà 23/9 xác nhận ông và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị không thể tiến hành hội đàm song phương tại New York (Mỹ), tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đối thoại trong bối cảnh hai bên nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới vấn đề Đài Loan, trước thềm kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào tuần tới.

Ngoại trưởng Nhật Bản thừa nhận ông đã không thể tiến hành hội đàm song phương do lịch trình chồng chéo.

Trước đó, ông Hayashi đã bày tỏ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Ngoại trưởng Vương Nghị bên lề Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phát biểu với báo giới trước khi kết thúc chuyến công du 5 ngày tới New York, ông Hayashi nói: “Trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm nay, chúng tôi đều cần phải nỗ lực vun đắp mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định.”

Cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng trực tiếp gần đây nhất giữa hai quốc gia láng giềng Đông Á diễn ra vào tháng 11/2020.

Hồi đầu tháng Tám, ông Vương Nghị đã hủy cuộc hội đàm theo kế hoạch với người đồng cấp Hayashi tại Phnom Penh (Campuchia), vài ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan - động thái khiến Bắc Kinh giận dữ và dẫn tới leo thang căng thẳng ở Eo biển Đài Loan./.

Theo: Vietnam+
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến