Dòng sự kiện:
Ngư dân Thừa Thiên Huế dồn lực 'giải cứu' tàu cá bị chìm sau bão
16/11/2020 09:35:15
Sau bão số 13, ngư dân Thừa Thiên Huế dồn lực 'giải cứu' hàng loạt tàu cá đã bị sóng lớn đánh đứt dây neo dạt vào bờ mắc cạn, chìm nghỉm...

Chị Phan Thị Bé, vợ chủ tàu Mai Văn Rê thẩn thờ nhìn tàu cá TTH-93456TS bị sóng bão đánh chìm

Chiều ngày 15/11, con đường từ QL49B từ trung tâm thị trấn Thuận An vào làng biển Hải Tiến (thị trấn Thuận A, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn ngập sâu trong nước. Triều cường sau bão đã rút, nhưng người dân nơi đây đang bì bõm lội nước từ đường chính vào nhà.

Tại âu thuyền thôn Hải Tiến, đoạn cuối con đường bê tông thôn Hải Tiến hướng ra của biển Thuận An tiếng máy nổ rền vang. Tuy nhiên, đây không phải là tiếng máy rộn ràng của những chuyến tàu vươn khơi bám biển sau bão số 13, mà là tiếng máy của những chiếc tàu cá đang nối dây “giải cứu” những chiếc tàu cá đã bị sóng đánh chìm nghỉm.

Riêng tại âu thuyền thôn Hải Tiến đã có 6 tàu cá xa bờ bị sóng đánh chìm nghỉm vào rạng sáng 15/11 cùng máy móc thiết bị, ngư lưới cụ... Những ngư dân làng biển cũng đang ngâm mình dưới dòng nước lạnh buốt, đục ngầu đặc quánh mùi dầu máy, vì nước càng rút thì nỗ lực cứu tàu càng khó khăn hơn.

Chị Phan Thị Bé, vợ chủ tàu Mai Văn Rê ứa nước mắt cho biết, vợ chồng chị vay mượn 600 triệu đồng đóng được tàu cá TTH-93456TS hơn 5 năm nay. Trước thông tin bão số 13 đổ bộ, vợ chồng chị đưa tàu vào giằng cột cẩn thận, nhưng không ngờ nước biển đợt này dâng quá cao, gió giật mạnh làm đứt dây rồi bị sóng đánh dạt vào bờ, va đập vỡ mạn rồi chìm nghỉm.

“Năm nay ảnh hưởng dịch Covid-19, tôm cá khó tiêu thụ, rớt giá, rồi bão liên miên. Bây giờ phải chờ cẩu lên mới biết tàu bè có bị gãy không, chứ ngư lưới cụ vừa đưa lên được thì đã rách hết”, chị Bé thẫn thờ nói.

Tại âu thuyền thôn Hải Tiến, ngoài tàu TTH-93456TS của ngư dân Mai Văn Rê, còn có 8 tàu cá xa bờ khác bị chìm, gồm: TTH-99865TS của ngư dân Mai Văn Đê, TTH-94444TS của ngư dân Trần Văn Kiếng, TTH-92116TS của ngư dân Nguyễn Bầu, TTH-91345TS của ngư dân Nguyễn Bí, TTH-96329TS của ngư dân Phan Lũy, TTH-99696TS của ngư dân Lê Văn Bi, TTH-42429TS của ngư dân Phạm Văn Chàng. Riêng chiếc ghe - thuyền đánh cá loại nhỏ của ngư dân Trần Cường bị gãy đôi.

Trong khi đó, tàu cá TTH-99911TS đang neo đậu bị sóng đánh đứt dây neo rồi tiếp tục dạt vào đè lên nhà bà Lê Thị Xuyên làm sập 2/3 nhà và gây hư hại phía sau nhà bên cạnh đã được “giải cứu”. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc, bà Xuyên cùng gia đình đã được sơ tán đi đến nơi tránh trú bão an toàn nên khhông có thiệt hại về người.

Cũng tại huyện Phú Vang, chiếc “tàu 67” vỏ sắt TTH 99999TS và tàu vỏ gỗ TTH-92099TS đang neo đậu tránh bão tại khu neo đậu xã Phú Thuận bị sóng đánh đứt dây neo dạt vào bờ mắc cạn bên con đập Hòa Duân - QL49B. Tàu cá TTH-92366TS neo đậu tại âu thuyền xã Phú Thuận cũng bị sóng đánh đứt dây neo dạt vào bờ mắc cạn. 2 ghe đánh cá của ngư dân neo đậu tại âu thuyền xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), cũng bị sóng đánh chìm.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 20h tối 14/11 đến 6h sáng 15/11, do ảnh hưởng của bão số 13, tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) và TP Huế đã có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Vùng ven biển có sóng lớn, nước biển dâng do bão, trong đó tại khu vực xã Lộc Vĩnh và xã Giang Hải (huyện Phú Lộc), xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) nước đã tràn vào nhà dân khoảng 0,2m; triều cường kéo dài làm chậm khả năng thoát lũ, mực nước tại Thảo Long là 1,77m.

 

Một trong những tàu cá bị chìm trồi mũi lên sau bão số 13 tại làng biển Hải Tiến

Một số tàu khác đang bị chìm, mắc kẹt

Ngư dân lặn dưới nước buộc dây để "giải cứu" tàu

Ngư dân thẫn thờ nhìn những chiếc tàu cá xa bờ chìm nghỉm sau bão

Bơm nước ra để "giải cứu" tàu bị sóng đánh dạt chìm, mắc kẹt

... nối dây "giải cứu" tàu chìm

3 chiếc tàu cá đang hợp sức "giải cứu" tàu cá bị chìm

Con đường chính vào làng biển Hải Tiến ngập nước chiều 15/11

Thuyền đánh cá gãy đôi gần nơi chiếc tàu cá TTH-99911TS bị sóng đánh đứt dây neo dạt vào đâm sập 1/2 nhà dân

 

 

Tàu cá TTH-99911TS đã được "giải cứu" đang đậu sát tàu cá TTH-96365TS

2 tàu cá bị sóng đánh dạt vào mắc cạn bên đập Hòa Duân

Tàu cá nỗ lực "giải cứu" tàu mắc cạn chưa thành công

Tàu TTH-92366TS... đang chờ xe múc lớn đến hỗ trợ

Ô tô đậu tránh lụt trên cầu Thuận An

Người dân đang dọn bùn, rác trên QL49 từ Huế về Thuận An

QL49 từ phía Bắc cầu Diên Trường về cầu Tam Giang... chiều 15/11 đang bị nước lũ chia cắt, nhiều xe ô tô tải "tranh thủ" vận chuyển cả người và xe máy

Tác giả: Duy Lợi

 

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến