Dòng sự kiện:
Người biểu tình phóng hỏa trụ sở quốc hội Guatemala
22/11/2020 17:06:22
Đám đông biểu tình quá khích đã xông vào tòa nhà trụ sở quốc hội Guatemala, đốt cháy các khu vực bên trong tòa nhà và đập phá cửa kính nhằm phản đối chính phủ cắt giảm ngân sách cho y tế và giáo dục.

 

Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại thủ đô Guatemala City vài ngày qua sau khi Quốc hội Guatemala tối ngày 18/11 thông qua ngân sách quốc gia tài khóa 2021, trong đó có việc cắt giảm ngân sách dành cho y tế và giáo dục.

Những người chỉ trích cho rằng ngân sách ưu tiên cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn do các công ty có quan hệ với chính phủ thực hiện, trong khi không quan tâm tới đời sống của dân nghèo và xem nhẹ tác động kinh tế, xã hội của đại dịch Covid-19.

Cáo buộc chính phủ đương nhiệm tham nhũng, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường phản đối đề xuất ngân sách và kêu gọi các nhà lãnh đạo từ chức.

Người dân ở Guatemala đang trải qua giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19. Nước này cũng đang khắc phục hậu quả nặng nề của các siêu bão gần đây.

Đám đông biểu tình ngày 21/11 đã xông vào tòa nhà quốc hội, phóng các khu vực trong tòa nhà.

Các hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số khu vực trong tòa nhà đã bị đốt phá nghiêm trọng.

Lửa bốc lên ngùn ngụt bên trong một căn phòng thuộc trụ sở quốc hội ở thủ đô Guatemala City.

Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để đầy lùi người biểu tình quá khích.

Tác giả: An Bình (Ảnh: AP, Reuters, Getty)

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến