Dòng sự kiện:
Người dân chặn xe vào nhà máy ở Đức Phổ: 22.000m3 rác tồn đọng
14/08/2018 11:39:43
Chiều 13/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TTTT Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Đức Phổ tổ chức họp báo liên quan đến hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bị người dân ngăn chặn từ ngày 29/7 đến nay.

Rác thải sinh hoạt nằm ùn ứ 2 bên đường. 

Sáng 28/7, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực chợ Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) một số tờ rơi kêu gọi người dân tập trung đông người phản đối việc xử lý rác thải của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở huyện Đức Phổ (do Cty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD làm chủ đầu tư).

 

Quang cảnh họp báo chiều 13/8.

Ngay ngày hôm sau (29/7), khoảng 300 người dân xã Phổ Thạnh đã tập trung tại khu vực đường lên nhà máy xử lý rác thải rắn huyện Đức Phổ (thuộc thôn La Vân, xã Phổ Thạnh).

Sau khi lãnh đạo UBND huyện Đức Phổ, Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường để tuyên truyền, vận động, giải thích, đến cuối ngày, phần lớn người dân lần lượt ra về, chỉ còn lại khoảng 20 thanh niên.

Sáng 30/7, có hơn 100 người  dân trên địa bàn tiếp tục tập trung tại khu vực đường lên nhà máy ngăn cản không cho xe chở rác vào khu vực nhà máy, đồng thời yêu cầu di dời nhà máy đi nơi khác.

Trước diễn biến ngày một căng thẳng, ngày 7/8, UBND huyện Đức Phổ tổ chức đối thoại với người dân xã Phổ Thạnh để giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, cuộc đối thoại thất bại vì người dân cho rằng những lời giải thích của lãnh đạo chưa thỏa đáng.

“Đến nay, người dân vẫn tiếp tục tập trung đông người, ngăn cản không cho xe ra vào Nhà máy. Về vị trí, thủ tục, khoảng cách xây dựng… liên quan đến Nhà máy đều đúng theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết.

Ông Thịnh cho rằng, tại buổi đối thoại, các Sở, Ngành liên quan lần lượt giải thích, trả lời các ý kiến phản ánh của người dân. Tuy nhiên, do một bộ phận nhân dân còn quá khích khiến vụ việc kéo dài đến nay.

Vì khối lượng rác tồn đọng từ các năm trước còn lại lớn (trên 22 nghìn mét khối) nên thời gian xử lý đốt hết lượng rác trên phải mất từ 1 - 2 năm. UBND huyện cam kết chỉ đạo, giám sát Cty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD trong quá trình đốt rác tồn đọng phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây mùi.

“Trước mắt, UBND huyện sẽ bố trí kinh phí để Cty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD mua bạt nilon để che phủ đống rác tồn đọng không bị thấm nước mưa, tránh gây mùi và tạo nước rỉ. Hằng năm sẽ thực hiện việc quan trắc môi trường tại khu vực nhà máy theo quy định”, ông Thịnh khẳng định.

Theo Lao Động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến