Dòng sự kiện:
Người dân Đà Nẵng 'cuống cuồng' trữ nước trước thông tin cắt nước diện rộng
29/06/2019 21:44:09
Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, người dân Đà Nẵng đang phải “cuống cuồng” trữ nước trước thông tin cắt nước trên diện rộng để phục vụ đấu nối nhà máy nước Cầu Đỏ.

Vừa qua, công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có thông báo ngừng hoạt động nhà máy nước Cầu Đỏ để đấu nối phục vụ phát nước vào mạng lưới dự án nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ phân kỳ 1, công suất 60.000 m3/ngày. Theo lịch trình, nhiều điểm trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ bị ngừng cung cấp nước kể từ 00h15 ngày  01/7/2019 và dự kiến sẽ cung cấp nước trở lại vào 02h15  ngày 02/7/2019.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cũng kèm thông báo đến người dân, khi có nước trở lại sẽ có hiện tượng xáo trộn thủy lực trong ống nên một số khu vực nước sẽ bị đục. Một số điểm ở cuối đường ống nước sẽ yếu.

Lo lắng trước tình trạng trên, nhiều người dân TP Đà Nẵng đã bắt đầu trữ nước, nhằm mục đích đảm bảo nguồn nước sạch để sử dụng, tránh việc nước vẩn đục ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Đặc biệt trong thời điểm TP Đà Nẵng đang nắng gay gắt, nhu cầu sử dụng nước rất cao, việc ngừng cấp nước trong khoảng 1 ngày khiến nhiều người “bất an” sinh hoạt sẽ bị xáo trộn.

Chị Nhật lo lắng trước việc mất nước sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Chị Định Thị Nhật, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết: “Mình lo ngại rằng nước sẽ bị vẩn đục sau khi có nước trở lại nên mình tận dụng tối đa xô, chậu trong nhà để trữ nước sinh hoạt. Trước đây cũng có nhiều lần nước sạch ở Đà Nẵng bị vẩn đục rồi nên mình trữ nước cho đảm bảo”.

Chị Phan Thị Ngà, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cũng cho hay, nhà chị dùng nước uống thường ngày bằng cách đun sôi chứ không mua bình nước lọc tiện lợi, vì thế nhà chị cũng phải trữ nước sạch, tránh tình trạng đục nước, ảnh hưởng sức khỏe.

Theo thông báo, Dawaco sẽ tạm ngừng cung cấp nước các khu vực sau: Các quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn; Phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu; Các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên huyện Hòa Vang. Các khu vực còn lại của huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu ở cuối nguồn nước sẽ yếu.

Phía Dawaco cũng cam kết sẽ tăng cường công suất trước thời gian ngừng cấp nước để người dân lấy nước dự trữ.

Thành Huy

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến