Dòng sự kiện:
Nguy cơ tử vong 90%, bệnh nhân vỡ động mạch chủ bụng được cứu sống thần kỳ
03/08/2017 14:42:43
Vỡ phình động mạch chủ bụng là một cấp cứu y khoa với nguy cơ tử vong lên đến 90%. Một bệnh nhân ở Đà Nẵng đã được cứu sống thần kỳ khi mắc phải chứng này.

Ngày 3/8, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, vừa cấp cứu một trường hợp vỡ phình động mạch chủ bụng. Đây được xem là điều kỳ diệu, hy hữu trong y học.

Theo đó, anh Đặng H. (44 tuổi), trú địa phương bất ngờ bị đau bụng, nóng lạnh thất thường, mồ hôi đổ nhiều và sốt cao rồi nhập viện.

Qua thăm khám, anh H. được kết luận bị vỡ phình động mạch chủ và cao huyết áp. Phình động mạch càng lớn, nguy cơ vỡ càng cao. Trong khi đó, vỡ phình động mạch chủ bụng là một cấp cứu y khoa với nguy cơ tử vong lên đến 90%.

Một bệnh nhân Đà Nẵng được cứu sống khi mắc bệnh nguy hiểm

Ngay lập tức, kíp mổ được tiến hàn và đã diễn ra thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định hơn.

Th.s Nguyễn Thanh Hiền - Trưởng khoa Ngoại Tim Mạch cho biết, hầu hết bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng không có triệu chứng. Đa số các trường hợp bệnh này được phát hiện tình cờ trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Tỉ lệ sống sót khi mắc chứng này chỉ 10%.

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến