Dòng sự kiện:
Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland hầu tòa
06/11/2020 08:11:31
Theo cáo buộc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Petroland Bùi Minh Chính bàn bạc với hai lãnh đạo khác lập hợp đồng khống, gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng.

TAND TPHCM dự kiến mở phiên xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) vào ngày 25/11 tới.

Bị can Bùi Minh Chính.

Theo đó, Bùi Minh Chính (nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland) ra tòa về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng hầu tòa về tội danh trên còn có 7 bị cáo khác đóng vai trò đồng phạm trong vụ án.

Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày do Phó chánh toà Hình sự TAND TPHCM Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.

Cáo trạng cáo buộc giai đoạn 2012 – 2017, Bùi Minh Chính bàn bạc với Ngô Hồng Minh (giám đốc Petroland) và Trần Hữu Giang (khi đó là Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản) lập "khống" 17 hợp đồng, 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn, chi tiền. Viện KSND Tối cao kết luận đây là hành vi làm trái công vụ, vì động cơ vụ lợi khiến Petroland thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng.

Hiện Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Vì vậy, cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách sai phạm 2 đối tượng này ra xử lý sau.

Đóng vai trò đồng phạm, 7 bị cáo từng là thuộc cấp của nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland Bùi Minh Chính biết rõ hợp đồng dịch vụ lập "khống". Dù vậy, các bị cáo này vẫn tham gia lập hồ sơ thanh toán theo chỉ đạo của cấp trên, giúp lãnh đạo công ty có chi phí tiếp khách, đối ngoại..

Tác giả: Xuân Duy

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến