Dòng sự kiện:
Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà khiến 8 người chết ở TP.HCM
08/05/2021 10:36:39
Làm việc với cơ quan chức năng, nạn nhân sống sót cung cấp thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn làm 8 người chết tại quận 11, TP.HCM.

Ngày 8/5, công an quận 11 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà trong con hẻm đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, khiến 8 người chết..

Qua lời khai ban đầu, ông Nguyễn Thành Tựu (50 tuổi, em trai của chủ căn nhà đã thiệt mạng trong vụ cháy) cho biết, trong lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu xong, ông vô ý làm đổ xuống sàn nhà. Sau đó xi chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1m nên gây ra hỏa hoạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà khiến 8 người chết ở TP.HCM - 1

Ông Nguyễn Thành Tựu, người sống sót sau vụ cháy.

Nhận thông tin vụ cháy, công an quận 11 phối hợp Phòng PC07, PC09, PC01, PC02 điều động gần 100 cán bộ chiến sỹ với 18 xe chữa cháy đến hiện trường.

Vào thời điểm cháy, khoảng 10 người có mặt tại căn nhà này. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh ở lầu 2 và 1 thi thể được tìm thấy ở dưới chân cầu thang.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả vụ cháy.

8 nạn nhân xấu số gồm: chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (44 tuổi, chủ nhà), Hồ Đình Thắng (43 tuổi, em rể chị Thanh); các con chị Thanh: Lê Kim Tuyến (18 tuổi), Lê Ngân Tuyến (13 tuổi), Lê Tân Tuyến (9 tuổi); Hồ Đình Nam (9 tuổi, con ông Thắng), Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi, cháu của chị Thanh đến nhà nạn nhân chơi) và một phụ nữ là giáo viên, chưa rõ danh tính.

Ông Nguyễn Thành Tựu sống sót sau vụ cháy, nạn nhân bị bỏng độ 2, diện tích bỏng khoảng 5% ở cẳng tay trái và 2 cẳng chân.

Trong sáng nay, lãnh đạo UBND TP.HCM tới thăm hỏi động viên gia đình có người chết trong vụ cháy.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Thọ

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến