Dòng sự kiện:
Nguyên nhân ban đầu vụ lật xe chở khách Trung Quốc làm 4 người chết
19/07/2023 08:24:33
Tài xế điều khiển xe chở khách Trung Quốc bị lật trên đèo Khánh Lê làm 4 người chết khai rằng xe bị mất thắng, mất lái nên tự gây tai nạn.

Tối 18/7, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, cho biết: Làm việc với cơ quan công an, bước đầu tài xế điều khiển xe chở khách Trung Quốc khai rằng khi xe lưu thông trên đèo Khánh Lê (đoạn Quốc lộ 27C đi qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) thì phanh bị hỏng, không làm chủ được tốc độ, mất lái và lật nghiêng bên lề đường.

Xe chở đoàn khách Trung Quốc bị lật trên đèo Khánh Lê. Ảnh: CTV.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 15h20 chiều cùng ngày, tại Km56+ 200 trên tuyến Quốc lộ 27C (thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm đó, xe ô tô khách biển số 29B-405.83 do ông Hồ Ngọc Hưng (SN 1965, trú tại 4/81 đường Trần Khát Chân, quận 1, TP.HCM) điều khiển hướng Đà Lạt - Nha Trang (trên xe có tổng số 23 người, trong đó có 1 tài xế, 2 hướng dẫn viên và 20 khách người Trung Quốc) đến địa điểm trên thì xe bị lật.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe chở khách Trung Quốc trên đèo Khánh Lê. Ảnh: CTV.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ (toàn bộ là người Trung Quốc) và 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 17 người bị thương, xe ô tô khách hư hỏng. Công an huyện Khánh Vĩnh đã lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe Hưng (hiện chưa có kết quả).

 

Nhân viên BVĐK Khánh Hoà cấp cứu cho bệnh nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: L.H.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khánh Hòa liên tục nhận các ca từ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đèo Khánh Lê. Bệnh viện hiện đang theo dõi, điều trị cho 15 trường hợp bị thương. Đến tối cùng ngày, ngoài 4 nạn nhân tử vong được đưa vào nhà tang lễ thì các nạn nhân bị thương chưa có trường hợp nào diễn tiến nặng và ảnh hưởng tính mạng.

Danh sách 15 bệnh nhân vụ tai nạn đang điều trị tại BVĐK Khánh Hoà:

STT

Họ và tên

Giới tính

Tuổi

Địa chỉ, nghề nghiệp

1

Nguyễn Văn Hoàng

Nam

34

Lao động tự do

TP Nha Trang - Khánh Hòa

2

Quang Lin

Nữ

40

Ngoại kiều – Trung Quốc

3

Zheng Gui Qin

Nữ

54

Ngoại kiều – Trung Quốc

4

Zhu Zhi Feng

Nữ

64

Ngoại kiều – Trung Quốc

5

Yung Cai

Nam

68

Ngoại kiều – Trung Quốc

6

Li Jing Yin

Nữ

70

Ngoại kiều – Trung Quốc

7

Bùi Xuân Đại

Nam

35

Lao động tự do

TP Hạ Long - Quảng Ninh

8

Feng Jin Mei

Nữ

58

Ngoại kiều – Trung Quốc

9

Deng Gui Hong

Nữ

58

Ngoại kiều – Trung Quốc

10

Liu Zhun Feng

Nữ

63

Ngoại kiều – Trung Quốc

11

Dinh Hong

Nam

60

Ngoại kiều – Trung Quốc

12

Gou Li Xi

Nữ

53

Ngoại kiều – Trung Quốc

13

Yang Ji Fu

Nam

70

Lao động tự do - Trung Quốc

14

Bi Xi Fei

Nữ

18

Ngoại kiều – Trung Quốc

15

Wang Xi Yu

Nam

22

Ngoại kiều – Trung Quốc

Tác giả: Lữ Hồ

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến