Dòng sự kiện:
Nguyên Phó Chủ tịch thị xã Đông Hoà bị khởi tố tội danh thứ 2
31/10/2020 09:29:15
Ông Lê Tấn Thảo, nguyên PCT thị xã Đông Hòa (Phú Yên) bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Thảo đã bị khởi tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa).

Ông Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND TX. Đông Hòa

Ông Thảo bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Lê Tấn Thảo đã bị khởi tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 7 cán bộ cùng về tội hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can bị khởi tố gồm Phan Văn Xáo, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa; Nguyễn Văn Tiên, nguyên Trưởng phòng TN & MT thị xã Đông Hòa; Nguyễn Thế Diễn, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Trúc Nhuệ (đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa); Văn Phú Trình, nguyên Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung; Nguyễn Trình Văn, cán bộ Phòng TN & MT thị xã Đông Hòa.

Trong đó, Phan Văn Xáo bị bắt tạm giam, còn các bị can khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ án trên, tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với ông Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 15 bị can trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thị xã Đông Hòa.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định: trong 2 năm 2018 – 2019 tại thị xã Đông Hòa đã xảy ra hàng loạt sai phạm về đất đai, ông Võ Ngọc Hòa và ông Lê Tấn Thảo là những người có liên quan đến vụ việc trên.

Ngoài ra, cũng vào khoảng thời gian này một số cán bộ ở Đông Hòa đã cấu kết, thông đồng hợp thức hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Cụ thể, họ đã hợp thức hóa đất của nhà nước thành đất ở, đứng tên cá nhân để được cơ quan chức năng cấp sổ đất ở đô thị đứng tên chính những cán bộ này hoặc một số người khác với tổng diện tích hơn 13.350 m2...

Tác giả: Trung Thi

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến