Dòng sự kiện:
Nhan sắc gây tranh cãi của tân Hoa hậu Trung Quốc 2017
16/12/2017 19:18:49
Chung kết Hoa hậu Trung Quốc 2017 được tổ chức tại Hong Kong bị đánh giá là lòe loẹt, diêm dúa và chất lượng thí sinh không cao. Đặc biệt, tân Hoa hậu bị chê chiều cao khiêm tốn.

Tối 15/12, chung kết Hoa hậu Trung Quốc 2017 được tổ chức tại Hong Kong với sự góp mặt của 40 ứng viên. Cuối cùng, Cao Minh Lộ đến từ Thượng Hải đã giành vương miện. Hai Á hậu là Chu Lãnh Nghê đến từ Đài loan và thí sinh của Hồi Hột - Hách Phính Đình. Những vị trí còn lại trong Top 5 là Vương Hiểu Mẫn và Tôn Uyển Đình.

Kết quả này gây nhiều tranh cãi bởi tân hoa hậu bị chê già và không nổi bật. Trên Sina, nhiều cư dân mạng nhận xét “tân hoa hậu vừa già vừa xấu”.

Tân Hoa hậu trong phần trình diễn trang phục dân tộc. Cao Minh Lộ là thí sinh đến từ Thượng Hải và được ban giám khảo chấm điểm cao nhờ sự tự tin và nét đẹp truyền thống.

Hình ảnh tân Hoa hậu trong trang phục áo tắm.

Đêm chung kết còn gây ồn ào vì khâu tổ chức đơn điệu. Các thí sinh chỉ mặc trang phục truyền thống màu mè, diện bikini trước khi công bố kết quả. Một người đẹp mặc váy nhàu còn được xướng tên ở top 10.

Lưu Giai trong bộ đầm vàng nhàu nhĩ.

Một thí sinh bị đánh giá cố tình cách điệu thiết kế truyền thống với phần xẻ ngực sâu.

Top 10 cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc 2017 không đồng đều, người cao nổi bật, người lại quá thấp. Hình ảnh top 10 được so sánh với buổi biểu diễn sân khấu kịch.

Chất lượng thí sinh năm nay cũng bị đánh giá thấp. Họ đa phần đều lộ nhược điểm cơ thể thiếu săn chắc ở vòng thi áo tắm.

Một thí sinh với thân hình thiếu cân đối.

Trước đêm chung kết, BTC Hoa hậu Trung Quốc 2017 còn bị chỉ trích khi để 39 người đẹp diễn bikini ở trung tâm mua sắm.

*Title đã được An ninh Tiền tệ thay đổi

Theo Tri thức trực tuyến

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến