Dòng sự kiện:
Nhân sự nào vừa được điều chuyển về Sagri giữa lúc 'sóng gió'?
14/07/2020 09:36:04
Ông Lưu Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM), đã được điều động đến nhận công tác tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV ở vị trí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Hôm qua (13/7), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định điều động ông Lưu Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận 1, đến nhận công tác tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (Sagri). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Lưu Trung Hòa năm nay 52 tuổi, quê ở Bình Dương. Ông có trình độ là cử nhân Luật, cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lưu Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (thứ hai từ trái qua) vừa được chuyển công tác đến Sagri

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP cũng đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhựt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI), giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Ông Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1976), quê quán Long An, có học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, hồi tháng 10/2017, Thanh tra TP HCM đã ban hành kết luận thanh tra chỉ rõ 23 nội dung sai phạm trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc hợp tác đầu tư; quản lý, sử dụng nhà đất; việc thực hiện các dự án… liên quan đến nhiều cá nhân, nhiều thời kỳ.

Theo kết luận, ông Nguyễn Thanh Nhựt, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó tổng giám đốc Sagri, cùng 17 cá nhân là lãnh đạo chủ chốt phải thực hiện kiểm điểm liên quan thiếu sót, sai phạm đã nêu.

Liên quan tới những sai phạm tại Sagri, riêng trong ngày 11/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã khởi tố năm bị can gồm: 

1. Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM;

2. Trần Trọng Tuấn, sinh năm 1969, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh);

3. Phan Trường Sơn, sinh năm 1967, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM);

4. Trần Quốc Đạt, sinh năm 1963, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM;

5. Lê Tấn Hòa, sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM.

Trước đó, ngày 8/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Vân Trọng Dũng (52 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri) và Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, cựu kế toán trưởng Sagri) để điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 điều 219 BLHS năm 2015.

Cũng với những hành vi vi phạm như trên, ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Sagri; Nguyễn Thành Mỹ (cựu phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư Sagri) cũng đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành thủ tục bắt tạm giam.

Sagri là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh lần đầu số 41066000321 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 15/11/2006.

Sagri tiền thân là Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, được thành lập cuối năm 1996, theo Quyết định số 6178/QĐ-UBND UBND, trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy hải sản của TP HCM.

Công ty chính thức đi vào hoạt động tháng 7/1997.

Năm 2007, SAGRI chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, gồm 5 đơn vị trực thuộc, 7 công ty con và 16 công ty liên kết.

Hoạt động được 3 năm, năm 2010, Sagri tiếp tục chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên, theo Quyết định số 3945/QĐ-UBND của UBND TP HCM, gồm 6 đơn vị trực thuộc, 9 công ty con, 14 công ty liên kết và 1 công ty liên doanh.

Hoạt động chính trong lĩnh vực phức hợp về nông-lâm-thủy-hải sản, các công ty con, công ty liên kết và liên doanh của Sagri cũng tập trung khai thác chính ở mảng này. 

Hoàng Nhi (t/h) 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến