Dòng sự kiện:
Nhặt được súng quân dụng trong rừng, hai anh em ruột dùng để săn thú
24/07/2017 13:59:42
Sau khi nhặt được súng, 2 anh em ruột ở Thừa Thiên – Huế đã đưa đi cất giấu để sử dụng vào việc săn bắn thú rừng.

Ngày 24/7, thông tin từ Đồn biên phòng Nhâm, đóng tại xã Nhâm, huyện A Lưới, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép".

Hai anh em Mai và Huỳnh tại trụ sở cơ quan chức năng.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Mai (SN 1964) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1972), làm nông nghiệp và cùng trú ở xã Hương Lâm, huyện A Lưới.

Trước đó, trong lúc tuần tra tại khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa phận xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, lực lượng biên phòng đã phát hiện Mai và Mạnh sử dụng súng tiểu liên AK-47, một loại súng quân dụng để săn bắn thú rừng.

Thời điểm bị bắt, hai đối tượng khai nhận nhặt được khẩu súng trên vào năm 2016 khi đi bẫy thú rừng ở khu vực biên giới. Sau khi nhặt được súng, anh em Mai đã đưa đi cất giấu để sử dụng vào việc săn bắn thú rừng.

Thời điểm bị bắt, các đối tượng đã sử dụng súng để bắn 3 lần, số lượng đạn còn lại 5 viên và 1 viên chuẩn bị lên nòng.

Sau khi bắt giữ, Đồn biên phòng Nhâm đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện A Lưới. Hiện vụ việc đã được Công an huyện A Lưới chuyển cho cơ quan an ninh điều tra cấp tỉnh thụ lý.

Được biết, Mai và Mạnh là hai anh em ruột. Trong đó, Mai đã từng có thời gian 4 năm đi bộ đội.

Lê Công Thành

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến