Dòng sự kiện:
Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
08/03/2018 09:26:38
Sáng 7/3, tại tỉnh Lạng Sơn, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tới dự, có đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự phối hợp hoạt động hiệu quả giữa các cấp Hội LHPN Việt Nam với Bộ đội Biên phòng trong nhiều năm qua.Đồng chí nhấn mạnh, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” có ý nghĩa thiết thực, tạo sự đồng lòng, sâu rộng trong hội viên, phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ BĐBP cả nước chung tay hướng về phụ nữ và Hội LHPN cơ sở các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn.

Với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, Phó Chủ tịch nước kêu gọi sự hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân cùng chung tay, chung sức, chung lòng đồng hành cùng phụ nữ biên cương.Tại buổi lễ, Hội LHPN Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức vận động nhắn tin ủng hộ qua tin nhắn nhằm vận động kinh phí hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho phụ nữ và người dân nghèo vùng biên giới; Bộ Tư lệnh BĐBP trao 684 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo bốn xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn; Hội LHPN Việt Nam trao nhiều phần quà cho chương trình và xã Bắc Xa, tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm tại thị trấn Đình Lập; trao học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng học sinh nghèo vượt khó của các xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc bảy tỉnh miền núi biên giới phía bắc.

* Ngày 7/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Phụ nữ công an nhân dân (CAND) - Những chặng đường lịch sử”. Các đại biểu dự hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ vai trò, đóng góp của phụ nữ CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND qua các thời kỳ cách mạng; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, các cấp ủy đảng đối với phụ nữ và công tác phụ nữ trong CAND; hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác phụ nữ. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ CAND trong tình hình mới…

Để tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành yêu cầu, cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong CAND cần quan tâm công tác cán bộ nữ, coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng của từng đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua hoạt động thực tiễn.

Các cấp Hội Phụ nữ chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phụ nữ, gia đình, trẻ em.

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ CAND thật sự gương mẫu; tích cực rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

* Đồn Biên phòng Cửa Lân (nằm trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) vừa phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức giao lưu, gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái xã Đông Lâm (huyện Tiền Hải).

Trong kháng chiến chống Mỹ, Đại đội 4 dân quân gái đã anh dũng chiến đấu 129 trận, bắn rơi hai máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công. Hiện nay, Đại đội có 40 chiến sĩ và luôn có một khẩu đội trực chiến suốt 24 giờ. Trong thời bình, các chiến sĩ dân quân gái vẫn miệt mài luyện tập trên thao trường, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, đóng góp sức lực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

* Ngày 7/3, Hội LHPN tỉnh Đác Lắc tổ chức chương trình "Kết nối yêu thương và chia sẻ" dành cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hội viên đã cùng nhau chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành để cùng tìm hướng giải quyết, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn tìm việc làm phù hợp, ổn định đời sống...

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Đác Lắc trao 80 suất quà tặng các hội viên phụ nữ đơn thân, tàn tật, nhiễm chất độc mầu da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo nhân dân 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến