Dòng sự kiện:
Nhiều lãnh đạo cấp cao PG Bank từ chức
28/08/2023 15:32:47
PG Bank đã nhận được đơn xin từ nhiệm của nhiều lãnh đạo cấp cao vì lý do cá nhân.

Các lãnh đạo cấp cao này bao gồm ông Oliver Schwarzhaupt - thành viên Hội đồng quản trị, ông Nilesh Banglorewala - thành viên viên Hội đồng quản trị độc lập và bà Dương Ánh Tuyết - thành viên Ban Kiểm soát.

PG Bank vừa công bố thư mời đại hội cổ đông bất thường năm 2023, dự kiến được tổ chức vào ngày 23/10 tới tại tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, PG Bank dự kiến trình cổ đông kiện toàn nhân sự thuộc hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; kế hoạch tăng vốn điều lệ; thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính; phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng.

Đáng chú ý, PG Bank trình cổ đông về giảm số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ 9 thành viên, xuống còn tối đa 7 thành viên. Trong đó, số lượng thành viên dự kiến bầu trong đại hội bất thường tối đa là 6 thành viên vào nhiệm kỳ.

Đồng thời, ngân hàng này cũng trình cổ đông về giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ 4 xuống còn 3 người. Trong đó, số lượng thành viên dự kiến bầu trong đại hội bất thường là 2 người. Tuy nhiên, PG Bank vẫn chưa công bố danh tính các ứng cử viên mới.

PG Bank dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 23/10 tại tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, PG Bank cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của nhiều lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, PG Bank đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ của ông Oliver Schwarzhaupt - thành viên Hội đồng quản trị, ông Nilesh Banglorewala - thành viên Hội đồng quản trị độc lập và bà Dương Ánh Tuyết - thành viên Ban Kiểm soát. Cả 3 nhân sự này đều xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Trước đó, PG Bank cũng nhận được đơn của ông Nguyễn Tuấn Vinh xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban và xin rút khỏi vị trí thành viên của Ban Kiểm soát. PG Bank cho biết, thời điểm có hiệu lực với việc từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát là ngày 31/7 còn việc rút khỏi Ban Kiểm soát cần đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Việc phê duyệt các đơn xin từ nhiệm này sẽ được đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, thông qua vào ngày 23/10 tới.

Hậu thoái vốn của Petrolimex, PG Bank đã có loạt thay đổi ở dàn lãnh đạo cấp cao. Ông Nguyễn Phi Hùng - nguyên Tổng Giám đốc PG Bank - đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng này từ ngày 3/7 thay cho ông Oliver Schwarzhaupt được bổ nhiệm cách đó 2 tháng. Ông Phạm Mạnh Thắng giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/7 thay cho ông Nguyễn Phi Hùng.

Số cổ phần của Petrolimex được 3 cổ đông tổ chức nắm giữ chiếm khoảng 40% vốn của PG Bank. Ba cái tên được nhắc đến trong thương vụ thoái vốn này là Công ty CP Quốc tế Cường Phát (mua 40,6 triệu cổ phiếu, tương đương 13,54% vốn điều lệ); Công ty CP Thương mại Vũ Anh Đức (hơn 40 triệu cổ phiếu, tương đương 13,36% vốn điều lệ); Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh (39,3 triệu cổ phiếu, tương đương 13,1% vốn điều lệ).

Trong 6 tháng đầu năm, PG Bank đạt lợi nhuận trước thuế 303 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Nợ xấu PG Bank hiện ở mức 2,77%, tăng so với mức 2,56% hồi đầu năm.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của PG Bank giảm hơn 2.000 tỷ đồng, xuống còn 46.987 tỷ đồng, tương đương mức giảm 4,1% so với cuối năm trước. Số dư tiền gửi của khách hàng cũng giảm 0,1%, xuống còn 31.228 tỷ đồng.

Tác giả: Duy Quang

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : từ chức , pg bank
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến