Dòng sự kiện:
Nhìn lại dự báo chứng khoán tuần qua
15/05/2022 08:14:56
Thị trường vừa trải qua tuần giao dịch khốc liệt khi các chỉ số chính liên tiếp có những phiên lao dốc mạnh. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán trong tuần qua.

Thống kê giao dịch trên sàn HOSE tuần qua, chỉ số VN-Index có 2 phiên tăng điểm và 3 phiên giảm điểm. Kết thúc cả tuần, chỉ số VN-Index giảm 146,49 điểm, tương ứng giảm 1,1% so với cuối tuần trước và kết thúc tuần tại mức 1.182,77 điểm.

Diễn biến sàn HOSE trong tuần qua từ 9-13/5

Tương tự, sàn HNX cũng có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Kết thúc cả tuần, chỉ số HNX-Index giảm 41,07 điểm, tương ứng giảm 12% so với cuối tuần trước và kết tuần ở mức 302,39 điểm.

Diễn biến sàn HNX trong tuần qua từ 9-13/5

Thanh khoản tuần qua suy giảm và tiếp tục duy trì dưới mức trung bình. Trong đó, trên sàn HOSE, khối lượng và tổng giá trị giao dịch đạt lần lượt đạt 3.132 triệu cổ phiếu và 84.217 tỷ đồng, tăng 92,9% về lượng và 79,9% về giá trị so với tuần trước đó (nguyên nhân chính là do tuần giao dịch này có 5 phiên, trong khi tuần trước đó chỉ giao dịch 3 phiên).

Còn trên sàn HNX, khối lượng và giá trị lần lượt đạt 406 triệu cổ phiếu và 8.289 tỷ đồng, tăng 93% về lượng và 70,7% về giá trị so với tuần trước.

VN-Index giảm điểm trong tuần thứ sáu liên tiếp với thanh khoản khớp lệnh tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn trung bình 20 tuần gần nhất. Kết hợp với diễn biến trong tuần qua thì có thể thấy là bên bán đã áp đảo hoàn toàn trước bên mua ở thời điểm hiện tại khiến thị trường giảm rất mạnh (-11%).

Áp dụng lý thuyết sóng elliott trên biểu đồ thì có thể thấy là VN-Index hiện đang nằm trong sóng điều chỉnh a với target theo lý thuyết quanh ngưỡng 1.200 điểm (fibonacci retracement 38,2% sóng tăng 5). Trong kịch bản tiêu cực hơn thì sóng điều chỉnh a có thể mở rộng ra với target tiếp theo quanh 1.100 điểm (fibonacci retracement 50% sóng tăng 5) và thậm chí là quanh ngưỡng 1.000 điểm (fibonacci retracement 61,8% sóng tăng 5).

Với tuần giảm rất mạnh vừa qua (-11%) thì chỉ số VN-Index đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ đầu tiên quanh 1.200 điểm để dần hoàn thành sóng điều chỉnh a.

Nhìn lại dự báo của các công ty chứng khoán tuần qua từ 9-13/5:

CTCK MB (MBS) đã chủ yếu đưa ra những dự báo thận trọng và khuyến nghị nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng, không nên bình quân giá xuống và hạ tỷ trọng margin về mức an toàn. Tuy nhiên, những nhận định này vẫn có phần đúng sai.

Điển hình như phiên lao dốc ngày đầu tuần 9/5 khiến VN-Index thủng mốc 1.270 điểm đã được MBS cảnh báo trước về nguy cơ chỉ số này sẽ retest mức đáy ngắn hạn 1.260 điểm. Hay phiên “đỏ lửa” ngày cuối tuần 13/5 cũng đã được công ty chứng khoán này dự báo về khả năng thị trường gặp nhiều rủi ro.

Trái lại, sau 2 phiên hồi phục ngày 10-11/5, MBS cho rằng VN-Index đang có sự phân kỳ với tín hiệu đảo chiều đi lên, mức phục hồi trong phiên 12/5 có thể ở ngưỡng 1.315 điểm trước khi lấp GAP. Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường lại cắm đầu đi xuống và bốc hơi tới hơn 62 điểm, thủng mốc 1.240 điểm.

CTCK KB Việt Nam (KBSV) đã đưa ra 3 nhận định đúng và 2 nhận định sai.

Trong đó, KBSV đã nhận định đúng về xu hướng giảm điểm trong phiên đầu tuần 9/5 và phiên cuối tuần 13/5, cùng phiên hồi phục vào giữa tuần ngày 11/5.

Tuy vậy, dự báo vẫn có phần thiếu chuẩn xác, như phiên đầu tuần đã thổi bay gần 60 điểm khiến VN-Index cắm đầu về dưới mốc 1.270 điểm nhưng KBSV chỉ đưa ra kịch bản tiêu cực rằng chỉ số này có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.320 +/-10 điểm. Hay trong kịch bản tiêu cực ở phiên cuối tuần, công ty chứng khoán này cho rằng VN-Index có thể điều chỉnh sâu hơn về vùng 1.200 – 1.220 điểm, nhưng trên thực tế chỉ số này bốc hơi hơn 56 điểm và về mốc 1.182 điểm.

Còn phiên 10/5 và 12/5, KBSV đã nhận định sai về xu hướng thị trường. Cụ thể, trong phiên đảo chiều hồi phục ngày 10/5 thì KBSV lại dự báo nhiều khả năng thị trường sẽ mở rộng nhịp điều chỉnh; trái lại phiên quay đầu giảm mạnh tới hơn 62 điểm lại được dự báo sẽ tiếp nối đà hồi phục.

CTCK BIDV – BSC hầu hết đưa ra những dự báo thiếu chuẩn xác.

Cụ thể, với phiên giảm sâu ngày 9/5 và 13/5, BSC đã cho rằng VN-Index đang trong quá trình kiểm tra đáy ngắn hạn và có thể tìm được điểm cân bằng mới tại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm. Ngược lại, trong 2 phiên hồi phục ngày 10-11/5, công ty chứng khoán này lại dự đoán thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm.

Ngoại trừ duy nhất phiên giảm mạnh nhất tuần ngày 12/5 khi lấy đi hơn 62 điểm và đẩy VN-Index về dưới mốc 1.240 điểm, thì BSC mới ghi điểm khi cho rằng chỉ số này có khả năng quay lại vùng 1.240 điểm.

Nhìn lại dự báo của các chuyên gia chứng khoán:

Dù nhận định đúng khi cho rằng tâm lý thị trường đang rơi vào trạng thái chán nản, bi quan, nhưng ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư, CTCK Agriseco đã có phần lạc quan hơn so với diễn biến thị trường bởi dự báo VN-Index có thể dao động trong khoảng giá 1.300 – 1.350 điểm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Bình, Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) lại cho rằng nhịp giảm này chưa dừng lại và chỉ số chung sẽ còn tiếp tục mất điểm. Đặc biệt, ông Bình còn nhấn mạnh khi nhìn về dữ liệu quá khứ, VN-Index thường chạm đáy khi mức giảm từ 20-24% từ đỉnh, trong khi tuần đầu tiên của tháng 5 mới chỉ mất 13,1%.

Tác giả: N.T

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến