Dòng sự kiện:
Những con số kinh hoàng về tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm
28/02/2019 11:01:59
Mặc dù tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm 2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018, song đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, trong tháng 2/2019 (từ ngày 16/1/2019 đến 15/2/2019), toàn quốc xảy ra 1.295 vụ tai nạn giao thông ( TNGT), làm chết 627 người và làm bị thương 1.032 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2018, tai TNGT giảm cả 3 tiêu chí, trong đó về số vụ giảm 288 vụ, giảm 99 người chết và 137 người bị thương. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 16/12/2018 đến 15/2/2019), toàn quốc xảy ra 2.822 vụ TNGT, làm chết 1.356 người, bị thương 2.169 người. So với 2 tháng đầu năm 2018, số vụ TNGT giảm 523 vụ (15,64%), số người chết giảm 150 người, số người bị thương giảm 348 người.

Theo đánh giá chung, mặc dù TNGT tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018, song đã xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản như vụ tai nạn ngày 13/2 tại Km 200+200 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giữa xe hai xe ô tô làm 2 người chết, 10 người bị thương; vụ tai nạn ngày 21/2 trên Đại lộ Thăng Long làm 2 người chết và 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa hai ôtô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: VEC S).

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, nhằm bảo đảm TTATGT và tiếp tục giảm TNGT, ùn tắc giao thông trong tháng 3/2019 và Lễ hội Xuân năm 2019, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các Bộ, ngành thành viên và các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ trong Công điện số 1793/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019, các thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Cùng với đó là tổ chức đoàn công tác kiểm tra phương án bảo đảm TTATGT tại các địa phương có các lễ hội quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách tham dự lễ hội, công tác quản lý vận tải và an toàn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược ATGT đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ nội dung công điện bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến