Dòng sự kiện:
Những điều thú vị về Tổng thống Putin
19/03/2018 15:45:09
Tổng thống Nga Vladimir Putin được biết đến là một cựu điệp viên lừng danh của Liên Xô, khá thành thạo tiếng Đức, sở hữu đai đen bộ môn judo và đặc biệt yêu thích các môn thể thao ngoài trời.


Ông Putin sinh ra và lớn lên trong một gia đình Liên Xô nghèo ở Leningrad (nay là thành phố St Petersburg). Gia đình ông sống trong một khu tập thể và điều khiến ông không thể quên về tuổi thơ trong khu nhà tập thể này là thú đuổi bắt chuột mỗi khi rảnh rỗi. (Ảnh: Quora)

Ông Putin sinh ra và lớn lên trong một gia đình Liên Xô nghèo ở Leningrad (nay là thành phố St Petersburg). Gia đình ông sống trong một khu tập thể và điều khiến ông không thể quên về tuổi thơ trong khu nhà tập thể này là thú đuổi bắt chuột mỗi khi rảnh rỗi. (Ảnh: Quora)


Ông nội của ông Putin, Spiridon Ivanovich Putin, từng nấu ăn cho hai nhà lãnh đạo Liên Xô Vladimir Lenin và Joseph Stalin. (Ảnh: Sputnik)
Ông nội của ông Putin, Spiridon Ivanovich Putin, từng nấu ăn cho hai nhà lãnh đạo Liên Xô Vladimir Lenin và Joseph Stalin. (Ảnh: Sputnik)

Đến năm 18 tuổi, ông đã giành được đai đen bộ môn võ judo. Đến nay, thỉnh thoảng ông vẫn chơi môn thể thao này cũng với các bạn đấu của mình khi rảnh rỗi. (Ảnh: Getty)
Đến năm 18 tuổi, ông đã giành được đai đen bộ môn võ judo. Đến nay, thỉnh thoảng ông vẫn chơi môn thể thao này cũng với các bạn đấu của mình khi rảnh rỗi. (Ảnh: Getty)

Ông cũng từng tự tay cầm lái hàng giờ chiếc xe đua công thức 1 (F1). (Ảnh: RT)
Ông cũng từng tự tay cầm lái hàng giờ chiếc xe đua công thức 1 (F1). (Ảnh: RT)

Nhà lãnh đạo Nga cũng có sở thích đặc biệt với các môn thể thao ngoài trời như đi săn hay câu cá, lặn biển. (Ảnh: Sputnik)
Nhà lãnh đạo Nga cũng có sở thích đặc biệt với các môn thể thao ngoài trời như đi săn hay câu cá, lặn biển. (Ảnh: Sputnik)

Tháng 8/2010, đích thân ông đã tham gia lái một máy bay cứu hỏa để dập tắt cháy rừng ở miền tây nước Nga. (Ảnh: RT)
Tháng 8/2010, đích thân ông đã tham gia lái một máy bay cứu hỏa để dập tắt cháy rừng ở miền tây nước Nga. (Ảnh: RT)

Tổng thống Nga đặc biệt yêu thích những chú chó. Ông thậm chí mang theo chó cưng của mình tới các cuộc tiếp đón nguyên thủ nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Nga đặc biệt yêu thích những chú chó. Ông thậm chí mang theo chó cưng của mình tới các cuộc tiếp đón nguyên thủ nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)

Ông Putin được cho là có hai cô con gái là Mariya Putina và Tekaterina Putina và đều sinh ra ở Dresden, Đông Đức vào khoảng giữa những năm 1980. Tuy nhiên, đến nay có rất ít thông tin chính thức về sự hiện diện của họ. Truyền thông Nga đến nay được cho là chưa từng đăng tải bất cứ bức ảnh đại gia đình nào của ông Putin.
Ông Putin được cho là có hai cô con gái là Mariya Putina và Tekaterina Putina và đều sinh ra ở Dresden, Đông Đức vào khoảng giữa những năm 1980. Tuy nhiên, đến nay có rất ít thông tin chính thức về sự hiện diện của họ. Truyền thông Nga đến nay được cho là chưa từng đăng tải bất cứ bức ảnh đại gia đình nào của ông Putin.

Ông Putin từng có 16 năm làm việc với vai trò là một sĩ quan Cơ quan tình báo Liên Xô (KGB) và nằm vùng ở Đông Đức. Nhiệm vụ chính của ông khi đó là tuyển mộ người nước ngoài ở Dresden (Đông Đức) với hy vọng đào tạo họ trở thành các điệp viên nằm vùng ở Mỹ. Ông trở về Nga năm 1991 và nghỉ việc ở KGB khi mang hàm Trung tá. (Ảnh: PA)
Ông Putin từng có 16 năm làm việc với vai trò là một sĩ quan Cơ quan tình báo Liên Xô (KGB) và nằm vùng ở Đông Đức. Nhiệm vụ chính của ông khi đó là tuyển mộ người nước ngoài ở Dresden (Đông Đức) với hy vọng đào tạo họ trở thành các điệp viên nằm vùng ở Mỹ. Ông trở về Nga năm 1991 và nghỉ việc ở KGB khi mang hàm Trung tá. (Ảnh: PA)

Về khả năng ngoại ngữ, ông Putin được cho là nói tiếng Đức thành thạo hơn tiếng Anh. Với vốn tiếng Đức, ông có thể tự tin giao tiếp với Thủ tướng Đức Merkel, trong khi đó ít tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh mặc dù đôi khi ông vẫn sử dụng ngoại ngữ này. (Ảnh: Reuters)
Về khả năng ngoại ngữ, ông Putin được cho là nói tiếng Đức thành thạo hơn tiếng Anh. Với vốn tiếng Đức, ông có thể tự tin giao tiếp với Thủ tướng Đức Merkel, trong khi đó ít tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh mặc dù đôi khi ông vẫn sử dụng ngoại ngữ này. (Ảnh: Reuters)

Theo Báo cáo thu nhập cá nhân đệ trình Ủy ban bầu cử trung ương Nga hồi tháng trước, ông Putin cho biết, ông thu nhập hơn 38,5 triệu rúp Nga (tương đương với 675.000 USD) trong 6 năm qua. Đây là con số bao gồm tiền lương tổng thống, lương hưu quân đội và thu nhập từ tiền gửi ngân hàng. (Ảnh: Reuters)
Theo Báo cáo thu nhập cá nhân đệ trình Ủy ban bầu cử trung ương Nga hồi tháng trước, ông Putin cho biết, ông thu nhập hơn 38,5 triệu rúp Nga (tương đương với 675.000 USD) trong 6 năm qua. Đây là con số bao gồm tiền lương tổng thống, lương hưu quân đội và thu nhập từ tiền gửi ngân hàng. (Ảnh: Reuters)

Theo Dân Trí


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến