Dòng sự kiện:
Những sự kiện giáo dục nổi bật trong năm 2019
29/12/2019 15:45:04
Quốc hội thông qua Luật Giáo dục sửa đổi, những tai nạn thương tâm từ xe đưa đón học sinh, hàng nghìn giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc... là những sự kiện giáo dục nổi bật trong năm 2019.

Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục sửa đổi

Ngày 14/6, với 91,53% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi) với một số điểm thay đổi sau:

Theo Điều 32 của Luật mới được thông qua, mỗi môn học có một hoặc một số SGK. Thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách, việc xuất bản sách thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật. Ảnh Ngọc Thắng

Dự thảo luật vừa thông qua cũng quy định, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí.

Ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trẻ em mầm non 5 tuổi ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí.

Trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng nêu trên và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Về quy định liên quan tới nhà giáo, luật quy định trình độ chuẩn giáo viên mầm non là cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, THCS, THPT có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.

Bộ GD&ĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới

Chiều 22/11, Bộ GD&ĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, 24 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam.

Cụ thể, trong 5 cuốn SGK Tiếng Việt, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trong 5 cuốn SGK Toán, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm.

Bốn trong tổng số 5 cuốn Đạo đức 1 của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Một trong 4 bản mẫu SGK lớp 1 mới của NXB Giáo dục Việt Nam. 

Với 3 cuốn Tự nhiên và Xã hội 1, NXB Giáo dục Việt Nam có 2 cuốn, một của NXB Đại học Sư phạm.

Sách Âm nhạc 1 có 5 cuốn, 4 của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trong 5 cuốn Mỹ thuật 1, 4 cuốn thuộc NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm.

Với 3 cuốn Hoạt động trải nghiệm 1, có 2 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Hàng nghìn giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc

Năm 2019, hàng nghìn giáo viên hợp đồng tại các địa phương có nguy cơ bị mất việc. Đây là hệ quả của việc tuyển dụng ồ ạt từ nhiều năm trước.

Điển hình tại Hà Nội, gần 3.000 giáo viên đang vô cùng thất vọng bởi không một ai đủ điều kiện để xét tuyển đặc cách, không qua thi tuyển theo các tiêu chí và quy định hiện hành. Nhiều thầy cô, dù có hàng chục năm cống hiến cho ngành giáo dục, nhiều năm là giáo viên dạy giỏi, từng được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục… cũng không có bất kỳ cơ chế nào cho phép hưởng ưu tiên.

Xét xử gian lận thi cử

Nhiều quan chức địa phương, lãnh đạo các Sở, Phòng giáo dục bị đưa ra trước pháp luật, chịu truy tố vì lợi dụng chức vụ quyền hạn... trong vụ gian lận tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Đại học Đông Đô "mua bán" văn bằng 2

Trung tâm Truyền thông Bộ GD-ĐT xác nhận, theo quy định hiện hành, muốn đào tạo để cấp văn bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (văn bằng 2), cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT để Bộ cho phép. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Trường đại học Đông Đô nên chưa có văn bản cho phép.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Trường đại học Đông Đô có thực hiện báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 của trường gửi về Vụ Giáo dục đại học Bộ GD-ĐT không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2. Do Trường đại học Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng, nên Bộ GD-ĐT cũng không yêu cầu trường báo cáo.

Ngày 2/8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường đại học Đông Đô.

Đồng thời, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội "giả mạo trong công tác" quy định tại điều 359 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 4 bị can, gồm: Dương Văn Hòa - hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô, Trần Ngọc Quang - phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương - cán bộ Trường đại học Đông Đô.

Những tai nạn thương tâm từ xe đưa đón học sinh

Ngày 6/8, cháu Lê Hoàng L. (sinh ngày 13/6/2013, học sinh lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway) bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến bị tử vong.

Liên quan đến vụ việc, ngày 26/12, VKSND quận Cầu Giấy, Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên giám sát trên xe của công ty Ngân Hà), Doãn Quý Phiến (SN 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh trường Tiểu học Gateway) bị truy tố tội Vô ý làm chết người; Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Tiểu học Gateway) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp đó, ngày 13/9, một học sinh mầm non mới 3 tuổi ở Bắc Ninh lại bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh trường Đồ Rê Mí nhiều tiếng đồng hồ dẫn đến hôn mê, suy hô hấp phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 29/11, ông Cao Tuấn Việt điều khiển xe ô tô loại 16 chỗ ngồi biển kiểm soát 60V-8429 chở 15 em học sinh từ Trường tiểu học Diên Hồng về nhà. Khi xe vừa lên dốc thì cửa cốp sau xe bật lên, làm 2 em học sinh lớp 4 rơi xuống quốc lộ, rất may cả 2 em học sinh chỉ bị xây xát nhẹ.

Trước đó, tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ 3 học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP Biên Hòa) văng từ xe đưa rước khi đang chạy. Vụ việc may mắn không khiến ai bị thương.

Liên tiếp các vụ giáo viên đánh học sinh tới tấp

Tháng 5/2019, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, trường tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng dùng thước đánh học sinh tới tấp.

Trong suốt quá trình coi thi, cô giáo này chú ý đến D và nhiều lần quát mắng, tát em. Đỉnh điểm, vào lúc nộp bài kiểm tra, nữ giáo viên tát tới tấp nhiều cái vào mặt của D , dùng thước gỗ đánh mạnh 2 cái vào chân trái của D .

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, trường tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng dùng thước đánh học sinh tới tấp.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND quận Hồng Bàng đã ra quyết định đình chỉ công tác giảng dạy 6 tháng và không bố trí đứng chủ nhiệm lớp đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Tháng 11/2019, do nghi ngờ cô giáo lớp 2/11 trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú có bạo lực đối với học sinh, phụ huynh đã bí mật gắn camera trên tường phòng học, trong 4 ngày liên tiếp từ 27 đến 30/8.

Đoạn clip ghi lại cảnh mỗi khi học sinh được gọi lên trả bài sai hoặc không hiểu bài đều bị cô véo tai, kéo tai, vả tay vào đầu học sinh.

Bà Đỗ Thị Sửu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giáo viên và phân công công việc khác trong thời gian chờ kết quả.

Việt Nam có 2 trường đại học ở tốp 1000 trong bảng xếp hạng đại học thế giới

Năm 2019, Việt Nam có 2 trường đại học ở tốp 1000 trong bảng xếp hạng đại học thế giới.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801-1000 thế giới; tiếp theo là Đại học Quốc gia TP.HCM trong nhóm 1000+. Như vậy, cùng với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt mức điểm 22,2 - 28,2 của THE.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và hội nhập quốc tế đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có mặt trong Bảng xếp hạng.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu về chỉ số thu nhập từ doanh nghiệp. Trong khi đó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có chỉ số về trích dẫn khoa học cao nhất.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến