Dòng sự kiện:
Nợ công của Pháp tăng lên tới 118,2% GDP trong quý 1/2021
26/06/2021 06:33:55
Theo INSEE, sau khi giảm 23,7 tỷ euro trong quý 4/2020, nợ công của Pháp đã tăng mạnh 89 tỷ euro trong quý 1/2021, một phần do các biện pháp tài chính liên quan đến cuộc khủng hoảng do COVID-19.

Ảnh minh họa. (Nguồn: policyexchange.org.uk)

Viện Thống kê Quốc gia Pháp (INSEE) ngày 25/6 công bố nợ công của nước này đạt 2.739,2 tỷ euro (khoảng 3.271,3 tỷ USD) trong quý 1/2021, tương đương 118,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

Theo INSEE, sau khi giảm 23,7 tỷ euro trong quý 4/2020, nợ công của Pháp đã tăng mạnh 89 tỷ euro trong quý 1/2021, một phần do các biện pháp tài chính liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế do COVID-19 và kế hoạch phục hồi kinh tế.

INSEE cho biết trong ba tháng đầu năm 2021, các khoản nợ của nhà nước, các cơ quan trung ương, và các quỹ an sinh xã hội đã tăng lên, trong khi các khoản nợ của chính quyền địa phương gần như ổn định.

Theo Hiệp ước Maastricht có hiệu lực vào ngày 1/11/1993, các quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro phải giữ thâm hụt ngân sách dưới 3% GDP và nợ công không quá 60% GDP.

Chính phủ Pháp dự kiến nợ công sẽ tương đương 117,2% GDP cho cả năm 2021 so với mức 115,1% GDP được ghi nhận vào năm ngoái./. 

Tác giả: Vân Anh 

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến