Dòng sự kiện:
Nóng: Tháo dỡ phần sai phép tại biệt thự nhà ông Nguyễn Thanh Hóa
12/03/2018 17:36:33
Chiều ngày 12/3, UBND phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tiến hành tháo dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng ở ngôi biệt thự gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 Bộ Công An.

Khoảng 14h ngày 12/3, UBND phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường để tiến hành tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại nhà biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Đặng Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, chiều nay phía chính quyền sở tại đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường để tiến hành tháo dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng là 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5 có chiều dài 18m, cao 2,7m.

Ngôi biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50 Bộ Công an).

Ông Hùng cho biết thêm, về ngôi biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa vi phạm trật tự xây dựng đã tồn tại trong một thời gian dài. Sau khi phía chính quyền địa phương có văn bản liên quan xử phạt và yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm này, chiều nay phía gia đình đã tự nguyện tháo dỡ cùng với sự hỗ trợ từ phía lực lượng thanh tra xây dựng của phường.

“Về việc này, phía gia đình ông Hóa đã làm đơn xin tự giác tháo dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng nhưng do một số yếu tố nên bây giờ mới tiến hành được việc này. Việc tháo dỡ này sẽ tiến hành trong một vài ngày tới là xong”, ông Hùng nói thêm.

Công nhân đang tích cực tháo dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng tại ngôi biệt thự này.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, nhiều công nhân đã mang các loại dụng cụ như máy khoan để tiến hành khoan cắt, đục phần bê tông, phá dỡ bức tường vi phạm trật tự xây dựng. Phía trước bức tường của tòa nhà được 3 công nhân tiến hành khoan cắt. Quá trình tháo dỡ do không che chắn bạt cẩn thận nên phần gạch vữa rơi nhiều xuống nền đường khiến người dân đi qua lo sợ.

Cũng trong buổi chiều nay, đại diện UBND phường Trung Văn đã xuống hiện trường để giám sát việc tháo dỡ và yêu cầu phía lực lượng thanh tra xây dựng đôn đốc gia đình tháo dỡ nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu mọi mặt, tránh tình trạng rơi vãi ra ngoài đường gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua đây.

Phần tường rào mặt trước vi phạm trật tự xây dựng của ngôi biệt thự gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa.

Theo tìm hiểu của PV, căn biệt thự này đứng tên sổ đỏ là bà Nguyễn Bích Hồng, vợ ông Nguyễn Thanh Hóa , nguyên Cục trưởng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50 Bộ Công an).

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, ngày 11/3/2018, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa. Sau đó, chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa tội Tổ chức đánh bạc.

Qua tìm hiểu của PV, căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa nằm trong khu trong khu biệt thự liền kề C37, phía sau chung Cư HH2 Bắc Hà thuộc khu đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang trong quá trình xây dựng tại khu BT01.

Lê Trung Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến