Ngày 20/10/2025, Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (UPCoM: PSH) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao. Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, quốc tịch Úc, người đại diện pháp luật của công ty.
Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành bắt tạm giam ông Ranjit để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối trong quá trình ký kết hợp đồng vay vốn giữa NSH Petro và Công ty Berhero Pty Limited (Acuity Funding).
Theo cơ quan chức năng, ông Ranjit đã đưa ra thông tin sai lệch về việc Acuity Funding có khả năng cung cấp khoản vay trị giá 103 triệu USD cho NSH Petro. Qua đó, ông bị cáo buộc đã chiếm đoạt các khoản phí từ NSH Petro và nhiều doanh nghiệp khác, với tổng giá trị gần 5 triệu USD.
Cùng với quyết định liên quan đến ông Ranjit, HĐQT cũng tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, và bà Phạm Thị Ngọc Thùy – thành viên Ban Kiểm soát, theo đơn xin từ nhiệm của cả hai cá nhân này. Trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc mới, ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT – được giao phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.
Theo hồ sơ vụ việc, ông Ranjit giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding và đã ký kết thỏa thuận cho NSH Petro vay tổng cộng 720 triệu USD để triển khai các dự án đầu tư tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến giải ngân 290 triệu USD cho mục tiêu trả nợ, nộp thuế và nâng cấp nhà máy. Giai đoạn hai dự kiến tài trợ thêm 430 triệu USD cho các dự án mở rộng.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ khoản tiền nào được giải ngân. Đồng thời, các chi phí phát sinh để phục vụ việc tiếp cận nguồn vốn cũng không mang lại kết quả. Công ty đã gửi đơn tố giác và đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra hành vi gian dối của các cá nhân có liên quan.
