Dòng sự kiện:
'Nữ quái' mới ra tù lại tiếp tục sa lưới vì buôn 'cái chết trắng'
14/10/2022 12:30:42
Lữ Thị Hồng Ngọc trú tại huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa chấp hành xong án tù 9 năm vì ma túy lại tiếp tục sa lưới vì 'hàng trắng'.

Ngày 14/10, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá chuyên án về ma tuý, bắt 1 đối tượng.

Theo đó, khuya 12/10, tại xã Mường Nọc, Công an huyện Quế Phong đã bắt quả tang Lữ Thị Hồng Ngọc (SN 1981), trú tại bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroine có khối lượng 179,38 gam và 800 viên ma tuý tổng hợp. Qua đó, triệt xóa 1 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Lữ Thị Hồng Ngọc và tang vật tại cơ quan điều tra

Lữ Thị Hồng Ngọc từng bị tuyên án 9 năm tù vì phạm tội về ma tuý. Chồng của Ngọc cũng đang phải chấp hành án phạt tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Lữ Thị Hồng Ngọc “ngựa quen đường cũ”, sử dụng các mối quan hệ quen biết trước đây để móc nối, cấu kết, thực hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lữ Thị Hồng Ngọc để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 04/10, Công an huyện Quế Phong cũng đã phá chuyên án, bắt đối tượng Già Phái Tính (SN 1982), trú tại bản Huồi Xái, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ 400 viên ma tuý tổng hợp.

Già Phái Tính là đối tượng rất ranh mãnh, thường xuyên lẩn trốn ở khu vực giáp biên và sẵn sàng băng rừng giữa đêm khuya để mua bán, vận chuyển ma tuý.

Đối tượng Già Phái Tính và tang vật tại cơ quan điều tra

Hồ Phương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến