Dòng sự kiện:
Nước dâng cao, du khách thích thú ngắm cá chép bơi tung tăng trong Đại nội Huế
06/11/2017 20:44:04
Mưa lớn tại tỉnh TP Huế khiến mực nước dâng cao ở khuôn viên Đại nội Huế. Đàn cá chép đủ màu sắc tung tăng bơi lên sân Đại nội tạo khung cảnh đặc biệt khiến du khách thích thú.

Từ ngày 5/11 đến 6/11, do ảnh hưởng của bão số 12, mưa lớn đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường, khiến giao thông tại nhiều khu vực TP Huế (Thừa Thiên - Huế) gần như bị đình trệ. Nhiều phương tiện chết máy, không thể đi lại được, giao thông trên nhiều tuyến phố bị ách tắc.

Trong ngày 5/11, lượng mưa lớn kéo dài khiến cho nước dâng cao, mực nước hồ cá trong Đại nội Huế dâng cao ngang mặt sân khuôn viên Đại nội. Từng đàn cá chép đầy đủ màu sắc theo dòng nước bơi tung tăng lên trên mặt cầu Trung Đạo.

Mưa lũ những du khách vẫn tới tham quan Đại nội Huế. ( Ảnh: Di Tích Huế)

Dịp này, nhiều du khách đến tham quan Đại nội Huế được chứng kiến khung cảnh đặc biệt này. Tuy nhiên đến nước lũ tiếp tục lên nên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tạm dừng đón du khách. Đến hôm nay, 6/11, Đại nội Huế tiếp tục mở cửa đón tiếp du khách tới tham quan.

Nước lũ lên, nhiều du khách được chứng kiến khung cảnh hi hữu ( Ảnh: Di Tích Huế)

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Trong ngày 5/11, trời mưa nhưng các điểm tham quan tại Quần thể Di tích Cố đô Huế đã đón hơn 2000 lượt khách quốc tế và 139 lượt khách trong nước. Lúc này, nước dâng cao nên đàn cá chép bơi lên trên cầu Trung Đạo rất nhiều. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên chiều cùng ngày trung tâm phải ra thông báo tạm dừng hoạt động để đảm bảo điều kiện phục vụ và an toàn cho du khách”.

Cũng trong ngày hôm nay, toàn bộ cán bộ công nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tích cực dọn dẹp, bảo quản và bảo vệ những khu vực di tích để có thể tiếp đón du khách được tối ưu nhất trong điều kiện có thể.

Đình Tuấn


 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến