Dòng sự kiện:
Ông chủ khách sạn xây 10 tầng không phép ở Đà Nẵng là ai?
21/03/2017 08:34:42
ANTT.VN – Đứng sau chủ đầu tư khách sạn xây 10 tầng không phép ở Đà Nẵng có thể là một Tập đoàn lớn ở Hà Nội.

Tin liên quan

Dự án Central Coast không có giấy phép xây dựng vẫn xây được lên tầng thứ 10

Không phép, vẫn xây thành công 10 tầng cao ốc

Dư luận thời gian qua xôn xao trước thông tin một dự án căn hộ – khách sạn hạng sang mặc dù chưa được cấp phép xây dựng, song hiện đã xây lên tầng thứ 10.

Cụ thể, công trình có tên Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo giới thiệu từ chủ đầu tư là Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông, dự án trên có tổng diện tích 3.966 m2, chia làm khối khách sạn 300 phòng tiêu chuẩn 5 sao và khối căn hộ cao cấp 38 tầng thiết kế tiêu chuẩn 4 sao. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 1.300 tỷ đồng.

Đầu năm 2016, dù chưa có giấy phép xây dựng song chủ đầu tư đã bắt đầu cho triển khai dự án và cho đến nay đã xây lên đến tầng 10.

Việc rầm rộ thi công trái phép tại mảnh đất ngay cạnh trung tâm Đà Nẵng khiến dư luận đặt ra câu hỏi chủ đầu tư dự án là ai mà lại dám ngang nhiên bất chấp pháp luật đến vậy.

Trên website của mình, Công ty Minh Đông tự giới thiệu là thương hiệu mới trên thị trường bất động sản Việt Nam, với tầm nhìn trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh BĐS uy tín hàng đầu.

Ngoài ra, không có nhiều thông tin được tiết lộ về công ty này. Tuy nhiên theo tìm hiểu của ANTT.VN, có bóng dáng của một Tập đoàn lớn có trụ sở ở Hà Nội đằng sau Minh Đông.

Đi tìm chủ đầu tư đích thực

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông được thành lập vào ngày 11/8/2015, chỉ trước thời điểm khởi công dự án Central Coast vài tháng.Vốn điều lệ ban đầu ở mức 25 tỷ đồng, với 2 cổ đông sáng lập là các bà Hứa Thị Lan Phương và bà Phạm Tú Mai.

Tháng 9/2016, Minh Đông điều chỉnh vốn điều lệ lên mức 364 tỷ đồng, chia đều cho hai cổ đông sáng lập. Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Minh Đông là bà Phạm Tú Mai.

Bà Phạm Tú Mai, sinh năm 1973, thường trú tại 12 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội là vợ của ông Nguyễn Bình Đông – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Viễn Đông.

Tập đoàn Công nghiệp Viễn Đông có trụ sở tại 36 Hoàng Cầu (Hà Nội), là một nhóm doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, kinh doanh thương mại...; được thành lập từ năm 1995, trong đó CTCP Tập đoàn Địa ốc Viễn Đông đóng vai trò trung tâm.

Dự án Central Coast được giới thiệu trên website của Tập đoàn Viễn Đông

Trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư bất động sản, một số dự án đáng chú ý của Viễn Đông như tòa nhà Viễn Đông Building (36 Hoàng Cầu); Tòa nhà Thành Đông Bulding (32-38 Kim Mã); Khu đô thị mới Đức Việt có diện tích 83.000m2 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng tại Thuận Thành, Bắc Ninh.

Ở lĩnh vực kinh doanh khách sạn, Tập đoàn Viễn Đông đang hợp tác với Công ty Kuretakesou của Nhật Bản triển khai dự án Khách sạn Kuretakesou tại 132 Kim Mã, Hà Nội.

Ngoài ra, Viễn Đông còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác thông qua các công ty thành viên như CTCP Cơ điện Viễn Đông, CTCP Văn phòng phẩm Viễn Đông, CTCP Vi cơ điện tử, CTCP Khoáng sản Hà Nội, CTCP An ninh Thành Đông, CTCP Chứng khoán An Thành (đã rút vốn sau khi Chứng khoán An Thành sáp nhập vào Công ty Chứng khoán Phú Hưng)...

Đáng chú ý, trong danh sách cổ đông sáng lập của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Viễn Đông, xuất hiện cái tên Công ty CP Đầu tư Alphanam của “ông trùm” bất động sản Nguyễn Tuấn Hải.

Hiện nay, 2 cổ đông sáng lập còn lại là ông Nguyễn Bình Đông và em trai là ông Nguyễn Bình Đức góp tổng cộng 183,2 tỷ đồng – tương đương 91,6% vào doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng này.

Công ty Minh Đông – chủ đầu tư dự án Central Coast tại Đà Nẵng, có trụ sở đăng ký tại Lô 29,30 Khu biệt thự cao cấp Redstar, phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng. Điều thú vị là dự án Redstar được triển khai bởi Công ty CP Địa ốc Alphanam – một thành viên của Tập đoàn Alphanam.

Nghi Điền

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến