Dòng sự kiện:
Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024
16/11/2022 12:00:57
Hồ sơ tranh cử của ông Trump đã được nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang trong ngày 15/11, ngay trước khi ông đưa ra thông báo tại Mar-a-Lago.

Ông Donald Trump vừa chính thức tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, bất chấp lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo chủ chốt của đảng Cộng hòa (GOP) và các nhà tài trợ yêu cầu đảng này rời bỏ cựu tổng thống sau những thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần trước.

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động cho ứng viên đảng Cộng hòa tại bang Ohio ngày 7/11/2022. Ảnh: ABC News

Ông Trump trở thành ứng cử viên lớn đầu tiên của một trong hai đảng tuyên bố chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Hồ sơ tranh cử của ông Trump đã được nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang trong ngày 15/11, ngay trước khi ông đưa ra thông báo tại Mar-a-Lago.

Tuyên bố ra tranh cử sớm của ông Trump được cho là nhằm ngăn chặn  một số ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa ra tranh cử bao gồm Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis và cựu “phó tướng” của ông Trump, Mike Pence.

Việc ông Trump có thể tuyên bố ra tranh cử diễn ra sau khi đảng Cộng hòa không có được kết quả như mong đợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua khi không giành lại được Thượng viện mặc dù đảng này chỉ cần một ghế nữa là giành thế đa số tại Hạ viện.   

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Biden cho biết ông có ý định tái tranh cử nhưng sẽ chỉ công bố quyết định chính thức vào đầu năm sau./.

Tác giả: Hoàng Phạm/ Theo Bloomberg

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến