Dòng sự kiện:
Ông Kim Jong-un tái xuất sau cuộc bầu cử quốc hội bất ngờ
27/03/2019 19:37:22
Xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tham gia một cuộc họp với các sĩ quan quân đội tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim Jong-un đã chủ trì hội nghị lần thứ của lãnh đạo và giảng viên chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên diễn ra tại Bình Nhưỡng hôm 25-26/3. Tại hội nghị, ông Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể đường lối, chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên.

Đây là lần thứ hai ông Kim Jong-un chủ trì hội nghị kiểu này kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Hội nghị đầu tiên diễn ra vào năm 2013.

Nhận định về vai trò của hội nghị này, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun nói rằng: “Sự kiện dường như nhằm tăng cường sự đoàn kết trong chính quyền Triều Tiên, củng cố lòng trung thành của quân đội Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát những diễn biến liên quan này ở Triều Tiên”.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội khóa 14 hôm 10/3, cuộc bầu cử được đánh giá là mang yếu tố chưa từng có tiền lệ khi ông Kim không nằm trong danh sách thành viên Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa mới.

Triều Tiên được cho là sẽ công bố hàng loạt chính sách đối nội, đối ngoại trong cuộc họp đầu tiên của quốc hội khóa mới vào ngày 11/4 tới hoặc thông qua các cuộc họp chính trị trước đó.

Theo Dân trí

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến