Dòng sự kiện:
'Ông lớn' ngành nhựa muốn xây trường học
10/04/2024 17:10:20
Nhựa Tiền Phong trình cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là giáo dục, qua đó đầu tư xây trường phổ thông có nhiều cấp học tại TP Hải Phòng.

Nhựa Tiền Phong dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng giáo dục trong năm nay. Ảnh: NTP.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) đặt mục tiêu doanh thu 5.400 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm trước.

Doanh nghiệp dự kiến chi 191 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, đầu tư máy móc thiết bị mới 164 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản hơn 21 tỷ đồng và dự phòng khác 5 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 555 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước.

Đáng chú ý, Nhựa Tiền Phong dự tính trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp muốn bổ sung ngành kiểm tra và phân tích kỹ thuật nhằm thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

Ngoài ra, công ty còn dự kiến bổ sung nhóm ngành nghề liên quan đến giáo dục như giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; đào tạo sơ cấp, trung cấp và giáo dục khác.

Theo đó, công ty cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học Tiền Phong tại số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Dự án trường phổ thông có tổng diện tích đất gần 37.500 m2, thời hạn sử dụng đất 50 năm, do Nhựa Tiền Phong làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 620 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2024-2026.

Quy mô dự án bao gồm trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm (khảo thí, ngoại ngữ, bồi dưỡng phát triển năng khiếu và kỹ năng mềm, bồi dưỡng kiến thức) và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh chính, Nhựa Tiền Phong cho biết việc kiểm soát trái phiếu doanh nghiệp bất động sản và room tín dụng, cũng như các chính sách cho ngành bất động sản vẫn chưa được tháo gỡ. Do đó, nhu cầu xây dựng sẽ giảm và nhu cầu sử dụng ống nhựa cũng khó tăng trưởng.

Ngoài ra, tình hình giá nguyên vật liệu chính như bột PVC, hạt nhựa HDPE, hạt PPR đang ở mức thấp và khó tăng cao như các tháng cuối năm 2021, việc tăng doanh thu do tác động của tăng giá bán sẽ không còn.

"Nếu giá nguyên liệu chính giữ ở mức hiện tại thì có thể phải tính đến phương án tiếp tục giảm giá bán một số dòng sản phẩm cho phù hợp với tình hình cạnh tranh trên thị trường", doanh nghiệp cho biết.

Về phương án cổ tức, đối với năm 2023, công ty dự kiến chia với tỷ lệ 25% bằng tiền (trước đó đã chi đợt 1 với mức 15% vào tháng 12/2023). Năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 20%.

 Tác giả: Thanh Thương

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến