Dòng sự kiện:
Ông Phạm Nhật Vượng mất 2,1 tỷ USD, một năm biến động với 7 tỷ phú Việt
02/01/2023 12:24:58
Nhiều tỷ phú USD Việt Nam ghi nhận tài sản biến động mạnh trong năm 2022 do giá cổ phiếu giảm sâu. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mất 2,1 tỷ USD, trong khi ông Bùi Thành Nhơn ra khỏi danh sách Forbes.

Tài sản giảm theo thị trường chứng khoán

Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm - ngày 30/12, chỉ số VN-Index giảm 2,2 điểm xuống 1.007,09 điểm. HNX-Index giảm 1,23 điểm xuống 205,31 điểm. Upcom-Index giảm nhẹ xuống 70,83 điểm. Thanh khoản giảm mạnh xuống chỉ còn 7.700 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó có 6.733 tỷ đồng trên HOSE.

Tính chung cả năm 2022, VN-Index giảm 34%, từ mức đỉnh 1.525,58 điểm ghi nhận trong phiên đầu năm xuống còn 1.007,09 điểm.

Thị trường chứng khoán biến động mạnh khiến vị trí của các tỷ phú Việt thay đổi nhanh chóng. Trong năm 2022, theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng mất 2,1 tỷ USD nhưng vẫn ở vị trí số 1, trong khi đó đại gia bất động sản Bùi Thành Nhơn ra khỏi bảng xếp hạng tỷ phú USD. Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) mất 1,7 tỷ USD xuống còn 1,5 tỷ USD và giàu thứ 4 trên sàn chứng khoán.


Tới cuối năm 2022, ông Phạm Nhật Vượng được Forbes ghi nhận có 4,1 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 6,2 tỷ USD hồi tháng 3/2022. (Nguồn: Forbes)

Theo Forbes, tính đến 1/1/2023, Việt Nam chỉ còn 6 tỷ phú USD so với con số 7 người như trong bảng xếp hạng hồi tháng 3/2022. Tổng cộng, 7 tỷ phú này có tài sản giảm tổng cộng 8,2 tỷ USD.

Các tỷ phú USD người Việt theo Forbes gồm có: ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO Hãng hàng không VietJet), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Ngân hàng Techcombank), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát), ông Trần Bá Dương và gia đình (ông chủ của nhà lắp ráp và sản xuất xe ô tô Thaco) và ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan).

Đây cũng là thứ tự vị trí của các tỷ phú Việt tính đến ngày 1/1/2023.

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 1/1, cả 6 tỷ phú USD Việt và ông Bùi Thành Nhơn có tổng tài sản khoảng 13 tỷ USD, thấp hơn so với mức 21,2 tỷ USD ghi nhận trong bảng xếp hạng hồi tháng 3/2022.

Ông Phạm Nhật Vượng là người mất nhiều tiền nhất, với khối tài sản giảm 2,1 tỷ USD. Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn giảm 2,3 tỷ USD. Ông Trần Đình Long mất 1,7 tỷ USD, còn bà Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tài sản giảm 800 triệu USD.


Biến động tài sản của các tỷ phú USD, đầu năm 2023 so với bảng xếp hạng Forbes hồi tháng 3/2022. (Biểu đồ: Mạnh Hà)

Ông Trần Bá Dương và gia đình mất ít tiền nhất, với tài sản chỉ giảm 100 triệu USD do doanh nghiệp chưa niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Bộ 3 cổ phiếu Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh. Cổ phiếu Vingroup có lúc mất khoảng 50% giá trị. Cổ phiếu Novaland (NVL) của ông Bùi Thành Nhơn giảm từ khoảng 90.000 đồng/cp xuống còn 14.000 đồng/cp vào cuối năm.

Ông Bùi Thành Nhơn rớt khỏi danh sách tỷ phú USD

Ông Bùi Thành Nhơn hôm 18/11/2023 rớt khỏi danh sách tỷ phú USD do cổ phiếu NVL giảm sàn liên tục. Hồi tháng 3/2022, ông Nhơn được Forbes ghi nhận có tài sản là 2,9 tỷ USD.

Gia đình ông Nhơn trước khi tái cơ cấu nắm giữ khoảng 60% vốn Novaland. Cổ phiếu NVL giảm sàn 17 phiên liên tiếp và gia đình ông Nhơn bị bán giải chấp hàng chục triệu cổ phiếu. Trước đó, ông Nhơn đã chuyển toàn bộ cổ phần NVL về doanh nghiệp của gia đình - NovaGroup. Novagroup sau đó đã bán một phần trong số 150 triệu cổ phiếu NVL đăng ký để tái cấu trúc toàn bộ Novaland.

VinFast có thể IPO tại Mỹ, tài sản tỷ phú Vượng tăng

Theo Bloomberg, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sớm nhất trong tháng 1/2022 và huy động tối thiểu 1 tỷ USD.

VinFast Trading & Investment Pte.Ltd., công ty con đặt tại Singapore của Vingroup, đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu đầu ra công chúng (IPO) lên Uỷ ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) từ tháng 4/2022 sau khi VinFast công bố kế hoạch chi 4 tỷ USD xây dựng tổ hợp nhà máy đầu tiên tại Mỹ.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, có giá trị tài sản tăng từ mức 3,8 tỷ USD hôm 11/11 lên mức 4,1 tỷ USD vào cuối năm 2022, xếp thứ 669 trên thế giới nhờ cổ phiếu VIC hồi phục.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng được kỳ vọng có thể sớm lọt top 40 người giàu nhất trên thế giới nếu thương vụ phát hành cổ phiếu VinFast IPO và niêm yết tại Mỹ thành công. Với ước tính trước đó, nếu VinFast IPO thành công tại Mỹ với định giá 60 tỷ USD như kỳ vọng, ông Vượng sẽ có thêm khoảng 26 tỷ USD. Và khi đó, tổng tài sản của ông Vượng sẽ là trên 30 tỷ USD.


Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có khối tài sản xếp thứ 2 trong số các tỷ phú USD do Forbes xếp hạng. (Nguồn: Forbes)

Nhiều đại gia bất động sản lao đao

Thị trường chứng khoán giảm mạnh với nhiều cổ phiếu, đặc biệt nhóm bất động sản lao dốc, qua đó khiến khối tài sản của đại gia địa ốc Việt bốc hơi nhanh chóng.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) ghi nhận khối tài sản giảm mạnh trên 20.000 tỷ đồng trong vòng một năm qua trong bối cảnh cổ phiếu PDR lao dốc không phanh, từ mức trên 70.000 đồng/cp hồi đầu năm xuống còn 13.600 đồng/cp vào cuối năm 2022.

Trong năm 2021, Phát Đạt là một trong những cổ phiếu tăng bứt phá theo những diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán nói chung và kết quả kinh doanh ấn tượng của chính doanh nghiệp này.

Trong năm 2021, giá cổ phiếu PDR tăng gần 2,3 lần qua đó giúp tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt tăng vọt lên trên 28.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đạt chưa được Forbes xếp hạng và nằm trong danh sách các tỷ phú USD trên thế giới.

Đại gia mới nổi Đỗ Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT của Sunshine Group và nhiều công ty thành viên thuộc tập đoàn này, cũng ghi nhận tài sản bốc hơi cả chục nghìn tỷ đồng. Tới cuối năm 2022, tài sản của ông Đỗ Tuấn Anh ước tính theo giá trị cổ phiếu nắm giữ trên sàn đạt 28.900 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD), thấp hơn so với mức 43 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,9 tỷ USD) hồi giữa năm. Tuy nhiên, ông Đỗ Tuấn Anh chưa được Forbes xếp hạng.

Ông Đỗ Anh Tuấn (1975) hiện sở hữu nhiều cổ phiếu bất động sản, ngân hàng như: KLB, KSF, SCG, và Sunshine Homes (SSH). Gần đây, Sunshine Homes và KLB gặp khó vì vấn đề trái phiếu doanh nghiệp.

Tác giả: Mạnh Hà

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến