Dòng sự kiện:
Ông Phạm Xuân Thăng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương
29/06/2021 13:43:24
Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 29/6, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII. Với số phiếu bầu đạt 100%, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% số bầu, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XV và ông Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI được bầu tái đắc cử giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi tái đắc cử, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII bày tỏ đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, giao phó.

Ông Phạm Xuân Thăng khẳng định trên cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ cố gắng hết sức, khắc phục khó khăn, ra sức học tập và rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, kế tục xứng đáng nhiệm vụ của các đồng chí đi trước, góp phần cùng các vị đại biểu HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực theo Luật định, để HĐND tỉnh Hải Dương ngày càng xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Ông Phạm Xuân Thăng sinh ngày 1/6/1966, quê quán xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Khoa học Hóa học. Ông Thăng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV.

Ông Thăng từng trải qua nhiều vị trí như cán bộ Tỉnh đoàn Hải Dương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương, Bí thư Huyện ủy Bình Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương…

Ngày 26/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Phạm Xuân Thăng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc Phương  
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến