Dòng sự kiện:
Ông Quách Mạnh Hào xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT tại IBC
07/11/2023 12:05:44
Sau 6 năm gắn bó với doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Shark Thuỷ, Thành viên HĐQT Apax Holdings đã nộp đơn xin từ nhiệm.

Công ty cổ phần Apax Holdings (HoSE: IBC) vừa thông báo ông Quách Mạnh Hào nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập tại công ty này. Cụ thể, ông Hào xin được thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 6/11/2023 với lý do công việc cá nhân.

Ông Quách Mạnh Hào sinh năm 1976, quê quán tại Thái Bình. Ông có trình độ Tiến sĩ Tài chính và Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng tại Đại học Birmingham, Anh; đồng thời ông cũng là cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Ông Quách Mạnh Hào từng là thành viên HĐQT và điều hành cấp cao tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ huy động vốn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và cả công ty niêm yết. Trước khi trở về tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, ông đã hoàn thành chương trình nghiên cứu tại Đại học Harvard với tư cách học giả Fulbright.

Giai đoạn 2009-2010, ông bắt đầu nổi tiếng trong giới chứng khoán bởi nhiều báo cáo phân tích về thị trường chứng khoán với những tư vấn sắc sảo và thậm chí đi ngược lại với số đông về diễn biến giá các cổ phiếu trên thị trường.

Ông chính thức tham gia vào HĐQT của Apax Holdings kể từ giữa năm 2017. Kể từ khi tham gia vào công ty này, ông Hào liên tục “chốt lời” từ cổ phiếu IBC với nhiều đợt bán ra trong giai đoạn đầu năm 2021 – đây cũng là thời kỳ thăng hoa nhất của cổ phiếu IBC trước chuỗi ngày lao dốc thảm hại của các năm sau đó.

Trong cuối năm 2022, cổ phiếu IBC thậm chí còn phải trải qua giai đoạn giảm sàn 26 phiên liên tiếp, khiến mã này lao dốc không phanh về vùng giá trên dưới 2.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến thị giá cổ phiếu IBC.

Đến nay, cổ phiếu IBC đã nằm trong diện bị đình chỉ giao dịch do vi phạm hàng loạt quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán, dừng tại vùng giá 1.770 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, công ty này cũng có nhiều quý thua lỗ lớn và vướng vào nhiều rắc rối trong việc nợ học phí của phụ huynh.

Lần cuối cùng ông Quách Mạnh Hào giao dịch cổ phiếu diễn ra vào cuối tháng 3/2021, từ đó giảm sở hữu tại doanh nghiệp này về ngưỡng 0,13%, tương ứng 110.000 cổ phiếu IBC.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Theo: Người Đưa Tin Pháp luật
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến